Xe khách Thái Bình lật ở Hà Tĩnh, 2 người chết, hơn 10 người bị thương

(PLO) -Vào khoảng 10h45 hôm nay, 12/4, trên Quốc lộ 1A đoạn đường tránh thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn làm 2 người chết, hơn 10 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, chiếc xe khách mang BKS 17B 00702 theo lộ trình TP HCM - Thái Bình khi đến địa điểm trên thì bất ngờ đâm vào cột mốc bên phải đường, mất lái đâm thẳng vào dải phân cách giữa Quốc lộ, rồi lật nghiêng. 

Trên xe có 22 người. Thông tin ban đầu có ít nhất 2 người tử vong, hơn 10 người bị thương.

Hiện trường nhiều đồ đoàn của hành khách rơi vãi tung tóe
Hiện trường nhiều đồ đoàn của hành khách rơi vãi tung tóe

Sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện TX Hồng Linh, bệnh viện Hà Tĩnh, một số được đưa ra Bệnh viện 115 Nghệ An.

Xe khách lật nghiêng, hư hỏng biến dạng hoàn toàn
Xe khách lật nghiêng, hư hỏng biến dạng hoàn toàn

Thời điểm xe gặp nạn trời đang mưa phùn, đường trơn và hạn chế tầm nhìn xa.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng gần như hoàn toàn, một loạt tấm bê tông dải phân cách giữa bị ủi bay, hiện trường có nhiều vết máu, đồ đạc hành lý của người dân vương vãi trên Quốc lộ.

Hai chiếc xe cẩu lớn đã được điều đến hiện trường để giải phóng đoạn đường, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Lực lượng CSGT cũng được huy động để điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường.

Một số bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.
Một số bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Ông Nguyễn Hải Nam – Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, cũng như trả giấy tờ, tài sản cho những người bị nạn. Những trường hợp phải nằm điều trị tại các bệnh viện, trước mắt huyện sẽ hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn. 

Đọc thêm