Xuân đã về nơi biên cương Tổ quốc

(PLO) - Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc” là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, tôn vinh hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn kết tình nghĩa quân - dân, góp phần chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ dân nghèo và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân. 
Chương trình góp phần mang một cái Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và sẻ chia đến với bà con vùng biên giới.
Chương trình góp phần mang một cái Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và sẻ chia đến với bà con vùng biên giới.

Tối 1/2, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (căn cứ Tà Thiết, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc”. Đến dự Chương trình có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Bình Phước, huyện Lộc Ninh và đông đảo người dân 3 xã vùng biên trên địa bàn.

Chương trình có nhiều tiết mục ca - múa - nhạc đặc sắc với sự góp mặt của đông đảo văn nghệ sĩ nổi tiếng đến từ TP Hồ Chí Minh như NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Măng Thị Hội, NSƯT Ánh Tuyết, Phạm Thế Vĩ, Công Lâm, Khánh Ngọc, Trúc Lai, NSƯT cải lương Trọng Phúc…, các nội dung giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16, các già làng, trưởng bản trong các khu dự án kinh tế - quốc phòng của đơn vị, cùng những phóng sự sinh động về hoạt động của binh đoàn, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước. Các tiết mục của chương trình được dàn dựng hết sức công phu, ca ngợi những người lính Binh đoàn 16 đã vất vả bám đất, bám làng, bám biên cương, cùng nhân dân, đồng bào mở đất lập làng, lập bản. 

Ngoài ra, chương trình còn ca ngợi đất và người của vùng đất cách mạng, nơi đóng quân của Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi chứng kiến và ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng miền Nam, nhất là trong Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó, chương trình “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc” đã thực sự mang một cái Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và sẻ chia đến với khắp vùng biên giới thuộc các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.

Chương trình đã trao 40 phần quà cho già làng, trưởng bản, những đồng bào ưu tú sinh sống trên khu vực biên giới và trong khu kinh tế quốc phòng của Binh đoàn 16. Chương trình “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc” là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, tôn vinh hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn kết tình nghĩa quân - dân, góp phần chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ dân nghèo và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân… Qua đó góp phần mang một cái Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và sẻ chia đến với khắp vùng biên giới thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước. 

Đúng như lời Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát biểu: “Với chương trình này, chúng ta đã mang đến cho đồng bào các dân tộc và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Nam Tây Nguyên, Bắc miền Đông Nam bộ một mùa xuân vui tươi, đầm ấm”. Những ngày qua, không chỉ ở khu di tích lịch sử Tà Thiết mà dọc theo dải biên giới thuộc tỉnh Bình Phước và huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã diễn ra nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết thực sự. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn 16 đã tỏa về các buôn làng, bản của đồng bào S’Tiêng, Mơ Nông, Mông... trong các dự án kinh tế - quốc phòng của mình để vui xuân, đón Tết với đồng bào. Chiến sĩ của các Trung đoàn: 717, 719, 726 và 720 đã hòa mình với nhân dân trong hoạt động gói bánh chưng tặng gia đình chính sách, bà con nghèo; tổ chức ca - múa - hát “Mừng Đảng, mừng Xuân”; dọn dẹp thôn bản, buôn làng mừng năm mới. 

Những người thầy thuốc Binh đoàn 16 còn tổ chức khám - chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân xã Bình Minh (Bù Đăng - Bình Phước); tặng 130 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng cho gia đình chính sách và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (trong đó 30 phần ở xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, 100 phần quà ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Trong niềm vui chung, bộ đội và thanh niên tình nguyện của Binh đoàn 16 còn tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: sửa chữa đường giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh khu dân cư của đồng bào dân tộc thiểu số, thi đấu thể dục - thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ... tạo ra không khí vui xuân, đón Tết ngay trong đơn vị của mình.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn - Tư lệnh Binh đoàn 16 cho biết: “Là đơn vị có nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn chiến lược phía Nam Tây Nguyên, phía Bắc miền Đông Nam bộ và một số địa bàn khác, chúng tôi rất phấn khởi khi cùng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức những hoạt động đón xuân đầy ý nghĩa này. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tấm lòng của bộ đội Binh đoàn 16 đối với bà con các dân tộc trên vùng biên giới tươi đẹp này”.

Đọc thêm