Trúc Anh “Mắt biếc” xin lỗi nhà sản xuất sau ồn ào mắc bệnh ngôi sao, vi phạm hợp đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 2 tuần kể từ ngày bị nhà sản xuất Dung Bình Dương tố vi phạm hợp đồng, mắc bệnh ngôi sao, diễn viên Trúc Anh đã chính thức lên tiếng.

Sau một khoảng thời gian im lặng, hôm nay (9/12), nữ chính phim “Mắt biếc” - Trúc Anh đã chính thức lên tiếng về những lùm xùm của bản thân. Cụ thể, trên Facebook cá nhân của mình, nữ diễn viên đăng tải một dòng trạng thái khá dài về hành trình 5 năm làm nghề, những thiếu sót và sơ suất vô tình của mình. Cô cũng giải thích lý do mình chọn cách im lặng suốt thời gian qua và trải lòng về những "lỗi lầm, hiểu lầm" khiến nhà sản xuất Dung Bình Dương buồn lòng.

"19 tuổi, Trúc Anh bắt đầu đóng phim. Ngã rẽ ấy đã cho Trúc Anh những trải nghiệm không ngờ và những kinh nghiệm không quên. Suốt 5 năm vào nghề, Trúc Anh vẫn không ngừng học hỏi, hoàn thiện cả kỹ năng lẫn nhận thức, ứng xử. Trong suy nghĩ của mình, diễn viên là công việc nghiêm túc và trân quý như bao nghề khác. Bên ngoài màn ảnh, Trúc Anh giống như bao người đang nỗ lực làm việc - không hơn, không kém; không tự ti và không tự cao. Dù vậy, đôi khi không tránh khỏi vô tình sơ suất".

Trúc Anh khẳng định bản thân luôn nỗ lực học hỏi khi theo nghề diễn nhưng sẽ không tránh khỏi những sơ suất.

Trúc Anh khẳng định bản thân luôn nỗ lực học hỏi khi theo nghề diễn nhưng sẽ không tránh khỏi những sơ suất.

Theo nữ diễn viên trẻ, thời gian qua, có lẽ khán giả đã chờ đợi cô rất nhiều. Nhưng cô đã chọn cách dừng lại, im lặng để nhìn nhận mọi chuyện một cách thành thật, không vướng mắc tự ái từ tranh cãi tiêu cực. "Mình viết những dòng này sau khi đã trực tiếp tỏ bày và chia sẻ với cô Dung Bình Dương, được cô thấu hiểu những thiếu sót mà khoảng cách thế hệ khiến mình vô tâm buồn lòng cô. Có lỗi lầm, có hiểu lầm, nhưng mình tin rằng không lý lẽ nào hơn lời xin lỗi.

Từ đáy lòng, Trúc Anh mong khán giả nhớ mình qua những bộ phim, vai diễn và tinh thần cầu thị không ngừng. Mình đã làm hết sức để mọi việc khép lại nhẹ nhàng nhất có thể, để không ai phải buồn phiền thêm. Cảm ơn cô Dung Bình Dương đã thấu hiểu cho những vụng về và hiểu lầm giữa hai cô cháu. Con xin lỗi cô lần nữa ạ. Cảm ơn những người kiên nhẫn yêu thương, tin tưởng, bảo vệ Trúc Anh".

Sao nữ chân thành xin lỗi nhà sản xuất Dung Bình Dương - người đã nâng đỡ bản thân khi mới chập chững vào nghề.

Sao nữ chân thành xin lỗi nhà sản xuất Dung Bình Dương - người đã nâng đỡ bản thân khi mới chập chững vào nghề.

Trước đó, vào tối 25/11, bà Dung Bình Dương chia sẻ với báo Pháp luật Việt Nam, diễn viên trẻ Trúc Anh đã vi phạm hợp đồng và làm ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu phim “Ngốc ơi tuổi 17” (vốn đầu tư của bộ phim là 22,5 tỷ đồng nhưng chỉ thu về được 435 triệu đồng).

Cụ thể, Trúc Anh có ký hợp đồng dịch vụ - biểu diễn với Công ty cổ phần Mi Đi A do nhà sản xuất Dung Bình Dương quản lý. Theo nội dung hợp đồng, sau khi thực hiện xong bộ phim “Ngốc ơi tuổi 17”, trong vòng 5 năm, Trúc Anh muốn ký kết với bất cứ đơn vị nào thì phải thông qua công ty và được công ty đồng ý. Tuy nhiên, sau đó, Trúc Anh tham gia “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ và ra rạp sau phim “Ngốc ơi tuổi 17” 1 tuần. Sau đó, cô tiếp tục đóng phim "Thiên thần hộ mệnh" của Victor Vũ. "Với những sai phạm hợp đồng nghiêm trọng của Trúc Anh tôi khá buồn và sốc”, nhà sản xuất bày tỏ.

Sau đó, đến ngày 29/11, bà Dung Bình Dương tuyên bố sẽ khởi kiện Trúc Anh vì chưa nhận được lời xin lỗi hay bất cứ động thái nào từ phía nữ diễn viên. Tuy nhiên, sau lời xin lỗi trực tiếp này, khán giả kỳ vọng mọi ồn ào giữa cả hai sẽ chấm dứt tại đây.

Trúc Anh nổi tiếng hơn sau vai Hà Lan trong phim "Mắt biếc".

Trúc Anh nổi tiếng hơn sau vai Hà Lan trong phim "Mắt biếc".

Trúc Anh sinh năm 1998 và là diễn viên trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt. Cô có vai nữ chính đầu tiên trong phim “Ngốc ơi tuổi 17”, ra mắt năm 2019. Tuy nhiên, tên tuổi Trúc Anh thực sự nổi tiếng với vai Hà Lan trong phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ. Gần đây, cô đóng chính “Thiên thần hộ mệnh” cũng của Victor Vũ.

Đọc thêm