Trung Quốc phát triển pin không cần sạc trong 50 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty khởi nghiệp ở Trung Quốc Betavolt đã phát triển loại pin hạt nhân có thể hoạt động liên tục trong vòng 50 năm mà không cần sạc hay bảo dưỡng.
Viên pin có kích thước bé như đồng xu
Viên pin có kích thước bé như đồng xu

Đây là một bước đột phá trong công nghệ năng lượng, hứa hẹn ứng dụng rộng rãi từ thiết bị di động đến máy bay không người lái.

Nguồn năng lượng hạt nhân, từng được khám phá từ đầu thế kỷ 20, nay đã tiến một bước dài với những tiến bộ khoa học - công nghệ. Công ty Betavolt có trụ sở tại Bắc Kinh, đã nén 63 đồng vị hạt nhân vào một module nhỏ như đồng xu, giúp pin hoạt động liên tục mà không cần sạc.

Loại pin hạt nhân này đã được thử nghiệm thí điểm và có kế hoạch sản xuất thương mại. Công ty Betavolt tuyên bố pin của họ có thể cung cấp 100 microwatt năng lượng với điện áp 3V, có kích thước 15 x 15 x 5 mm mỗi chiều. Công ty cũng dự định nâng cấp công nghệ để cung cấp 1W năng lượng vào năm 2025.

Tuy nhiên, việc sử dụng pin hạt nhân trong sản phẩm tiêu dùng gặp phải những quan ngại về an toàn và môi trường. Công ty Betavolt khẳng định rằng pin của họ an toàn, không rò rỉ phóng xạ và thích hợp cho các thiết bị y tế như máy điều hòa nhịp tim và tim nhân tạo.

Công ty Betavolt cũng khẳng định, thiết kế nhiều lớp của loại pin mới sẽ ngăn bắt lửa hay phát nổ dưới tác động của lực. Bên cạnh đó, linh kiện này có thể chịu được môi trường nhiệt độ từ -60 độ C tới 120 độ C.

Họ cũng nhấn mạnh rằng sau quá trình phân rã, 63 đồng vị hạt nhân sẽ chuyển thành đồng vị ổn định của đồng, không phát xạ hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Mặc dù có tiềm năng lớn, pin hạt nhân chứa vật liệu phóng xạ vẫn phải đối mặt với những thách thức pháp lý và môi trường nghiêm ngặt. Đây là một lĩnh vực cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày.

Đọc thêm