Trung Quốc sẽ thiệt hại nhất vì xu thế phản đối toàn cầu hóa

(PLO) - Người phát ngôn cơ quan hải quan của Trung Quốc Huang Songping ngày 13/1 nói rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể hạn chế tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc với việc áp đặt các biện pháp bảo hộ thương mại lớn hơn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Reuters dẫn lời ông Huang nói rằng Trung Quốc sẽ là nước thiệt hại nhiều nhất vì xu hướng chống toàn cầu hóa. 

Ông này cũng nhận định năm 2017 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành ngoại thương của Trung Quốc vì lý do chi phí tăng và một số yếu tố khác.

Thừa nhận những thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt trong vấn đề thương mại không phải chỉ là những thách thức ngắn hạn nhưng ông Huang bày tỏ tin tưởng rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua được những thách thức này.

Ông cũng hy vọng hợp tác thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ được duy trì trong thời gian tới.

Trung Quốc có thể sẽ bị thiệt hại nặng nề vì các biện pháp bảo hộ nếu ông Trump thực hiện đúng những cam kết được ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử như áp đặt các mức thuế nặng đối với việc nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc.