Trước 30/8, Bắc Giang ban hành kế hoạch phòng chống dịch trong cơ sở giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Về khai giảng năm học mới và phòng chống dịch COVID-19, Bắc Giang sẽ xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trong cơ sở giáo dục. Theo đó, kế hoạch này sẽ ban hành trước 30/8, nêu rõ các biện pháp phòng chống dịch”, ông Mai Sơn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chia sẻ với phóng viên báo PLVN.
Bắc Giang đang chủ động xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022. Ảnh minh hoạ.
Bắc Giang đang chủ động xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022. Ảnh minh hoạ.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hơn 760 cơ sở giáo dục, trong đó, trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 92,1%; tỷ lệ kiên cố hóa trường học đạt 91,3%.

Chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Giang cùng với Sở Nội vụ tỉnh này triển khai kế hoạch tuyển 560 chỉ tiêu giáo viên. Trong đó mầm non 111 người, tiểu học 280, THCS 107, THPT 51, các trường chuyên nghiệp: 11 chỉ tiêu; phối hợp với các huyện, thành phố; Sắp xếp đội ngũ bảo đảm đủ về tỷ lệ và cân đối cơ cấu bộ môn, đặc biệt ưu tiên bố trí đủ giáo viên thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa, nhất là cấp tiểu học.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang rất chú trọng trong việc chủ động bổ sung, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng và kế hoạch dạy và học phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh phòng, chống dịch.

Trên toàn tỉnh hiện có 39 cơ sở gồm: 3 trường cao đẳng, 7 trường trung cấp, 15 trung tâm, 14 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động tập trung. Do đó, không thể tổ chức tư vấn trực tiếp, mặt khác công tác tổ chức tư vấn trực tuyến gặp nhiều khó khăn do đó, đến đầu tháng 8 các đơn vị mới tuyển sinh được 35% kế hoạch năm .

Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác chuẩn bị năm học 2021-2022 và tuyển sinh đào tạo nghề hôm 21/8, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thường trực tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, ngành GD&ĐT cùng với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần chủ động bám sát tình hình và diễn biến của dịch bệnh để từ đó điều chỉnh, linh hoạt phương thức quản lý, giáo dục trực tiếp hay trực tuyến phù hợp với thực tiễn.

Trong đó, ngành giáo dục cần chủ động lên phương án, kế hoạch, sẵn sàng áp dụng nhiều hình thức dạy và học khác nhau thông qua trực tiếp, trực tuyến hoặc trên truyền hình; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Đồng thời, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trên cơ sở hướng dẫn của Sở GD&ĐT và các văn bản quy định, mỗi đơn vị, địa phương phải chủ động, linh hoạt lên kế hoạch tổ chức ngày tựu trường và khai giảng cho học sinh phù hợp với tình hình thực tế, song phải đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên.