Trước thềm Sea Games 30: Đừng để “nhất bên trọng nhất bên khinh“

(PLVN) - Việc đội tuyển bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi trong 2 năm thầy Park tới Việt Nam vô tình đã làm cho sự quan tâm của người hâm mộ tập trung hết vào bóng đá mà bỏ quên các môn thể thao khác, khi chỉ còn 4 ngày nữa là tới Sea Game 30 tại Philippines.|
Trước thềm Sea Games 30: Đừng để “nhất bên trọng nhất bên khinh“

Từ ngày đội tuyển U23 Việt Nam làm nên kì tích tại Thường Châu, Trung Quốc gần như không có sự kiện thể thao nào ngoài bóng đá đủ sức để có mặt liên tục trên các báo thể thao chứ chưa nói tới việc thực sự gây ấn tượng với người hâm mộ.

Và bất chấp Sea Game chỉ còn 4 ngày nữa là khởi tranh thì cũng không có lấy nổi một thông tin đáng chú ý nào cho người hâm mộ về sự chuẩn bị của các vận động viên, kể cả những người từng dành được thành công vang dội trong châu lục như Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh hoặc đội tuyển Điền kinh Việt Nam.

Những thông tin về việc Ánh Viên tập huấn ở đâu, tập luyện ra sao hay những thông tin về các vận động viên đạt chuẩn Olympic mà chỉ 2 năm trước thôi sẽ được các báo thể thao đồng loạt đưa tin,theo dõi từng hoạt động, diễn biến thì hiện nay những thông tin đó phải đứng sau cả những tin về biểu cảm của HLV Park Hang-Seo trong buổi tập.

Ánh Viên giành 8 HCV tại Sea Game 29
Ánh Viên giành 8 HCV tại Sea Game 29

Một nền thể thao muốn được coi là phát triển thì phải đạt được thành tích cao ở nhiều bộ môn, đặc biệt là các môn thể thao cơ bản của Olympic như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ,... Xét tổng thể thì Việt Nam làm rất tốt việc này thể hiện rất rõ khi qua từng kỳ thế vận hội Olympic số lượng vận động viên  tham dự luôn tăng. Và họ đã đạt được những kết quả thi đấu ấn tượng.

Đơn cử như những tấm vé tới dự Olympic 2020 tại Nhật Bản, gần đây nhất là Lê Thanh Tùng bộ môn thể dục dụng cụ tại giải vô địch dụng cụ thế giới, cũng như tại môn bơi lội chưa cần nhắc tới đàn chị Ánh Viên thì Nguyễn Huy Hoàng (19 tuôi) đã đạt chuẩn bơi tự do 800m nam,...

Nhắc tới các môn thể thao ngoài bóng đá tại Sea Game 30 là cũng là để nhắc nhở cho người hâm mộ rằng chúng ta cũng có nhiều thành công vang dội trong quá khứ chẳng kém gì bóng đá bây giờ.  HCV thế vận hội Olympic 2016 của Hoàng Xuân Vinh, 8 HVC của Ánh Viên chỉ trong kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á hay 4 cô gái vàng trong môn chèo thuyền tại đại hội thể thao Châu Á 2018 là những ví dụ tiêu biểu.

Hoàng Xuân Vinh giành tấm HCV Olympic 2016
Hoàng Xuân Vinh giành tấm HCV Olympic 2016 

Nhắc thêm về Sea Game 29 tại Malaysia thì thành công của đội tuyển điền kinh và bơi lội khiến cho chúng ta lần đầu tiên được thấy sự chào đón các vận động viên của 2 môn thể thao này về nước “nồng nhiệt như bóng đá”. Đội tuyển điền kinh đã dành tới 17 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ.

Thậm chí đội tuyển điền kinh Việt Nam còn khẳng định được vị trí số 1 tại Đông Nam Á tại đường chạy ngắn khi Lê Tú Trinh cho thấy đẳng cấp quá vợt trội trong khu vực. Không những vậy đội tuyển điền kinh còn soán luôn ngôi vị số 1 của Thái Lan tại đường chạy tiếp sức.

Không chỉ có điền kinh mà bơi lội cũng tạo ra ấn tượng rất mạnh tại kì Đại hội lần này, khi ngoài Ánh Viên thì Việt Nam còn rất nhiều kì ngư nổi bật khác như Nguyễn Hữu Kim Sơn (15 tuổi) đã dành HCV và phá vỡ kỷ lục tồn tại 15 năm của VĐV người Thái Lan, một kì đại hội mà nếu không có Ánh Viên thì chúng ta không thể chọn ra ai là người xuất sắc nhất vì ai cũng xuất sắc cả. Tới đây Điền kinh và Bơi lội tiếp tục là 2 môn thể thao hứa hẹn là mỏ vàng của Đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Game 30.

Tại Sea Game 30 lần này những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam như điền kinh, bơi lội, bắn súng, võ thuật,... hứa hẹn vẫn sẽ đem lại thành tích cao cho Đoàn.

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam trước giờ lên đường sang Philippines, sáng 26/11
 Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam trước giờ lên đường sang Philippines, sáng 26/11

Sự thành công của bóng đá trong 2 năm gần đây sẽ là động lực mạnh mẽ cho các vận động viên ở các môn thể thao khác càng quyết tâm hơn để giành được những tấm HCV. Để vị thế của của cả nền thể thao Việt Nam được nâng tầm chứ không riêng gì bóng đá.

Đọc thêm