Trước trận gặp Malaysia, toan tính của thầy Park bị đảo lộn

(PLVN) - VPF vừa có thông báo tạm lùi thời gian khai mạc các giải đấu quốc nội để phòng tránh lây nhiễm virus Corona. Thay đổi ấy làm dấy lên lo ngại cho tuyển Việt Nam khi mọi toan tính của thầy Park đều bị đảo lộn.
Dù giải quốc nội bị dời lịch nhưng tuyển Việt Nam không còn e ngại bất kỳ đối thủ nào trong khu vực.
Dù giải quốc nội bị dời lịch nhưng tuyển Việt Nam không còn e ngại bất kỳ đối thủ nào trong khu vực.

Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ quay trở lại Việt Nam hôm 7/2 để theo dõi phong độ học trò lẫn “săn” thêm cầu thủ giỏi trong các trận ở V.League, hạng nhất, Cúp quốc gia. Thế nhưng, các trận đấu không thể diễn ra; điều này khiến cho học trò của ông thầy người Hàn khó đạt được thể chất tốt nhất khi chưa thoát khỏi tình trạng “nóng máy chậm”.

Tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đang có lợi thế khi dẫn đầu với 11 điểm, xếp trên các đối thủ Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).
 Tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đang có lợi thế khi dẫn đầu với 11 điểm, xếp trên các đối thủ Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Không tính các gương mặt trẻ từng trải qua SEA Games 30 và vòng chung kết U-23 châu Á, những đàn anh còn lại đều nghỉ thi đấu từ khi kết thúc các giải vô địch quốc gia hồi cuối tháng 11/2019. Như vậy, “sức ì” của các cầu thủ là rất lớn.

Vào ngày 31/3, tuyển Việt Nam sẽ có trận quyết chiến khi làm khách trước Malaysia ở lượt kế bảng G vòng loại World 2022. Trước đó 10 ngày, ông Park mới gom quân. “Những ngôi sao vàng” chỉ có 1 trận giao hữu với với Iraq diễn ra trên sân Thống Nhất vào ngày 26/3.

Đáp lại lo lắng trên, VFF đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Cơ quan này khẳng định kế hoạch tập trung tuyển Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng bởi V.League đổi lịch.

32 đội bóng sẽ chia thành 8 bảng để đá vòng loại thứ 2 World Cup 2022; 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ 2 có thành tích cao nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ 3 (vòng loại cuối cùng). 12 đội tuyển này sẽ  được chia thành 2 bảng (thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng nhì 2 bảng sẽ thi đấu play-off (lượt đi, lượt về trên sân nhà và sân khách). Đội thắng sẽ giành quyền chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar.