Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy

(PLVN) - Ngày 8/4, Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 15 đã tiến hành thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và bầu mới các chức danh: Phó Bí thư Tỉnh ủy và chức vụ Ủy viên (kiêm chức) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, tại Hội nghị, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XXI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tiến hành các bước giới thiệu nhân sự Lê Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy để giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015- 2020 theo Tờ trình giới thiệu nhân sự trước Hội nghị.

Thực hiện theo quy chế bầu cử trong Đảng, Hội nghị đã thống nhất bầu đồng chí Lê Văn Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tỷ lệ phiếu bầu 100% (50/50 đại biểu có mặt).

Ông Lê Văn Dũng, sinh ngày 20/10/1966, quê quán xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế nông nghiệp; Cử nhân chính trị. Trước đó, ông Lê Văn Dũng từng đảm nhận các chức vụ Bí thư huyện Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam.

Thực hiện công tác cán bộ, trước đó vào ngày 3/1 vừa qua, sau khi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang nghỉ hưu theo chế độ, tại Hội nghị tổ chức bàn công tác cán bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này đã bầu ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

Cũng tại Hội nghị lần này, các đại biểu tham dự đã thống nhất bầu ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Ủy viên (kiêm chức) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tỷ lệ phiếu bầu 100% (50/50 đại biểu có mặt).

Đọc thêm