Trường Đại học Điện lực hỗ trợ lưu học sinh Lào vượt qua khó khăn trong dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, sáng ngày 12/8, các thầy cô Trường Đại học Điện lực đã hỗ trợ một số mặt hàng nhu yếu phẩm và một phần quà nhỏ là tiền mặt nhằm giúp các em lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường vượt quá khó khăn trong đợt dịch COVID-19 này.
Các thầy cô Trường Đại học Điện lực hỗ trợ một số mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường
Các thầy cô Trường Đại học Điện lực hỗ trợ một số mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường

Nhiều ngày qua, thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nên nhiều người dân, trong đó có các em lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Điện lực bị kẹt lại trong ký túc xá gặp khó khăn, đặc biệt trong việc mua nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Với tinh thần “tương thân tương ái” và truyền thống đoàn kết, các thầy cô Trường Đại học Điện lực đã tiến hành vận động quyên góp để hỗ trợ cho các em lưu học sinh Lào tại Trường. Số nhu yếu phẩm hỗ trợ lần này gồm: gạo, mì tôm, trứng, đồ ăn sẵn, rau củ quả các loại…

Đại diện cho các thầy cô quyên góp, cô Hoàng Thị Kim Oanh chia sẻ, hiện nay tại Trường Đại học Điện lực có 16 lưu học sinh Lào hiện đang học tập ở các chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện công nghiệp & Dân dụng, Công nghệ kỹ thuật nhiệt và Thị trường điện. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang bị kẹt lại trong ký túc xá, cuộc sống của các em hiện gặp một số trở ngại do dịch bệnh kéo dài.

Số nhu yếu phẩm Nhà trường hỗ trợ lần này gồm: gạo, mì tôm, trứng, đồ ăn sẵn, rau củ quả các loại…

Số nhu yếu phẩm Nhà trường hỗ trợ lần này gồm: gạo, mì tôm, trứng, đồ ăn sẵn, rau củ quả các loại…

Do vậy, sau khi toàn bộ lưu học sinh Lào nghỉ học tập trung, để đảm bảo an toàn cho các sinh viên ở lại, Trường Đại học Điện lực cũng đã duy trì các hoạt động của các thành viên trong khuôn viên ký túc xá, không tiếp xúc với người lạ, hỗ trợ các bạn trong giai đoạn khó khăn, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thay mặt cho các lưu học sinh Lào đang sống và học tập tại trường, sinh viên Max Lawvankeo bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô Trường Đại học Điện lực và khoa Kỹ thuật điện của Trường đã quan tâm, chăm sóc, động viên, giúp đỡ chúng em trong thời điểm khó khăn phòng, chống dịch COVID-19 này.

“Tất cả các lưu học sinh đều được tuyên truyền, vận động tuân thủ nghiêm những nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới và hứa sẽ thực hiện thật tốt để cuộc sống sớm bình yên trở lại”, sinh viên Max Lawvankeo nói.

Trước đó, hưởng ứng cuộc vận động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Điện lực cũng đã tổ chức vận động cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường chia sẻ, đóng góp một phần thu nhập của mình ủng hộ “Quỹ vắc - xin phòng COVID-19” để mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

Đọc thêm