Trường Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực xây dựng Trường thành trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

(PLVN) -Ngày 10/11, Trường Đại học Luật Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Gặp mặt tri ân 44 năm Ngày Truyền thống Trường và 41 năm Ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam.
Trường Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực xây dựng Trường thành trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Tham dự buổi lễ có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải phòng, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; bà Đặng Hoàng Oanh, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đại diện các lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Về phía lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội, có TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, PGS.TS Tô Văn Hoà; PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; toàn thể các thầy cô giáo, viên chức, người lao động của Nhà trường tại trụ sở chính và đại diện các thầy cô giáo tại Phân hiệu.

Toàn cảnh buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng sự nỗ lực, thành tích nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng mà Nhà trường đã đạt được; nhất là những thành tựu, nỗ lực phấn đấu vươn lên để có những sản phẩm đào tạo, sản phẩm nghiên cứu khoa học có giá trị thực sự mang thương hiệu, uy tín của Trường Đại học Luật Hà Nội, dần mang dáng vóc của một trường đại học trọng điểm, có vai trò dẫn dắt trong đào tạo cán bộ pháp luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Trong quá trình phát triển của Nhà trường, Bộ Tư pháp với tư cách là cơ quan chủ quản luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Nhà trường, đội ngũ nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục của Trường phát triển, cống hiến; có những đóng góp tích cực hơn nữa đối với công tác của Bộ Tư pháp, của Ngành Tư pháp và cao hơn nữa là nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi lễ.

Nhân sự kiện quan trọng này, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị tập thể Nhà trường tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, tiếp tục chung tay đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có tính đột phá của Đề án và Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong định hướng phát triển Nhà trường trong những năm tiếp theo cần quan tâm, lưu ý các xu hướng đương đại về xây dựng, chuyển đổi mạnh mẽ thành “trường đại học số”; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề có liên quan trong phát triển đào tạo; gắn liền với đó là xu hướng quốc tế hoá trong đào tạo, nghiên cứu khoa học theo đúng định hướng phát triển của Trường.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Đại học Luật Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bên cạnh đó, cần chú trọng việc nghiên cứu, đầu tư phát triển đội ngũ giảng viên, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có tâm huyết, có trách nhiệm, có trình độ cao, có uy tín trong giới khoa học; có các chính sách, quy định tạo động lực, môi trường làm việc thuận lợi, thực hiện chế độ, chính sách, ưu đãi tốt nhất để các thầy giáo, cô giáo, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục của Trường yên tâm làm việc, cống hiến.

Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ luôn tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Nhà trường thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ của mình, tiếp tục khẳng định sứ mệnh, tầm nhìn và định hướng phát triển đúng đắn của cơ sở đào tạo, nghiên cứu về pháp luật hàng đầu của Việt Nam, tạo những đóng góp to lớn hơn đối với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp.

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm và đầy hiệu quả của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường, đặc biệt cảm ơn và biểu dương thành tích mà các thầy, các cô đã đạt được trong suốt những năm qua.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi lễ.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi lễ.

Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh, thực hiện chủ trương tự chủ đại học cùng với sự tác động của tình hình trong nước và thế giới, Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục nhận thức sâu sắc về vị thế, vai trò, về các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay để thấy được những thuận lợi cũng như khó khăn của mình, từ đó quyết tâm nỗ lực cố gắng hơn, ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích, cùng nhau xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu, trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên tặng hoa và quà cho PGS. Phan Thị Luyện, Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên tặng hoa và quà cho PGS. Phan Thị Luyện, Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị.

Để đạt được điều này, đòi hỏi toàn thể đội ngũ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên của nhà trường phải quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh mà trước hết phải đoàn kết, dành tâm huyết, thời gian và trí tuệ, tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển, kiểm soát chất lượng các chương trình đào tạo, các sản phẩm nghiên cứu khoa học pháp lý chất lượng cao; xây dựng hệ thống quản trị đào tạo thông minh và hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổi số và dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 tại thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh; xây dựng và phát triển môi trường đào tạo thân thiện; huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

Nhân dịp này, Trường Đại học Luật Hà Nội đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen, giấy khen đối với các tập thể, cá nhân của Hội Luật gia Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

Một số hình ảnh:

Đọc thêm