Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ tốt nghiệp khoá đầu tiên Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona

(PLVN) -Chiều 26/6, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ tốt nghiệp Khóa 44 (niên khoá 2019-2023) Chương trình liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ.
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ tốt nghiệp khoá đầu tiên Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona

Tháng 12/2017, Đại học Arizona, Hoa Kỳ và Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Thỏa thuận hợp tác chương trình liên kết đào tạo song bằng cử nhân luật làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai Trường. Ngày 7/5/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt liên kết đào tạo đại học Ngành Luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona, Hoa Kỳ.

Năm học 2019-2020 là năm đầu tiên Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh cho Chương trình LKĐT với Đại học Arizona, Hoa Kỳ. Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài nhằm đào tạo những thế hệ sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn về pháp luật Việt Nam mà còn am hiểu hệ thống pháp luật nước ngoài, giỏi ngoại ngữ và có khả năng hội nhập cao. Tuy nhiên, do đây là năm đầu tiên tuyển sinh của Chương trình, thủ tục phối hợp xét duyệt còn nhiều lúng túng và kéo dài nên kết quả tuyển sinh khoá 44 còn hạn chế.

Sau quá trình đào tạo, Hội đồng xét tốt nghiệp Khoá 44 đã họp, thống nhất công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân ngành Luật cho 4 sinh viên Chương trình liên kết đào tạo Arizona. Tổng số 4 sinh viên K44 tốt nghiệp đều được xếp hạng xuất sắc với điểm GPA cao nhất là 3.80. Cả 4 sinh viên đều đã được Đại học Arizona công nhận tốt nghiệp và cấp bằng BA in Law vào tháng 5/2023.

Tại Lễ tốt nghiệp, ông Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp chúc mừng 4 sinh viên tốt nghiệp khoá đầu tiên của Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Arizona, Hoa Kỳ.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên phát biểu

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên phát biểu

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên tin tưởng với những kinh nghiệm và kiến thức đã tích luỹ được trong suốt quá trình học, 4 bạn sinh viên sẽ có một tương lai rộng mở. Ông Nguyễn Hữu Huyên mong muốn 4 bạn sinh viên sẽ là đại sứ hữu nghị phát triển về quan hệ đào tạo nói riêng và hợp tác đối tác giữa Việt Nam và Hoà Kỳ nói chung.

Đối với Trường Đại học Luật Hà Nội, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên mong muốn, với các khoá học tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục giữ vững thương hiệu, đào tạo đảm bảo chất lượng; bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều đối tác đào tạo khác trên thế giới. Ông Nguyễn Hữu Huyên khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của 4 sinh viên đầu tiên của Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo của khóa học.

TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu chúc mừng

TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu chúc mừng

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nêu rõ, trong suốt thời gian học các sinh viên đã được trang bị kiến thức pháp luật Việt Nam, pháp luật Hoa Kỳ cũng như pháp luật quốc tế; được trang bị và rèn luyện các kĩ năng làm việc trong môi trường quốc tế và đặc biệt được trau dồi vốn tiếng Anh pháp lý mà sinh viên của các chương trình đào tạo khác trong Trường khó có thể có được. Đây là tiền đề quan trọng để các sinh viên có thể gia nhập đội ngũ nhân lực pháp luật có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đang diễn ra ở các quốc gia trên thế giới hiện nay. Điều này mang lại cho các sinh viên nhiều cơ hội nghề nghiệp quan trọng nhưng cùng với đó cũng là không ít những thách thức đặt ra đối với các sinh viên trong bước đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội TS. Đoàn Trung Kiên mong muốn: Sau khi tốt nghiệp, mỗi em sinh viên tốt nghiệp dù đảm nhiệm những công việc khác nhau, sống và làm việc trong những môi trường công tác khác nhau nhưng vẫn sẽ tiếp tục tự học, rèn luyện để trau dồi, hoàn thiện bản thân, lan tỏa giá trị cốt lõi “Con người – Chất lượng – Thương hiệu – Hội nhập” của Nhà trường đi muôn nơi. Cùng với đó, truyền lại các kinh nghiệm học tập cho các bạn sinh viên đang theo học chương trình liên kết này nói riêng và sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội nói chung.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 4 sinh viên

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 4 sinh viên

Tại Lễ tốt nghiệp, Thủ khoa Khóa 44 (niên khoá 2019-2023) Chương trình liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ, Hoàng Quỳnh Dương bày tỏ vui mừng khi là một trong các sinh viên khoá đầu tiên của chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona.

Thủ khoa Khóa 44 (niên khoá 2019-2023) Chương trình liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ, Hoàng Quỳnh Dương bày tỏ vui mừng.

Thủ khoa Khóa 44 (niên khoá 2019-2023) Chương trình liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ, Hoàng Quỳnh Dương bày tỏ vui mừng.

Em Hoàng Quỳnh Dương bày tỏ: “Hành trình 4 năm học vừa qua sẽ là trải nghiệm mà em không bao giờ quên khi theo học Chương trình luật liên kết đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Arizona, Hoa Kỳ. Trước khi bước vào đại học, em đã không thể nào hình dung được mình sẽ có cơ hội được học luật trong môi trường giáo dục quốc tế, được lĩnh hội kiến thức từ các giảng viên hàng đầu, giàu chuyên môn và kinh nghiệm cũng như niềm đam mê với nghề, và được sang nước ngoài mở mang tầm mắt, trao đổi học tập với các bạn bè quốc tế. Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona đã giúp em thực hiện hoá những mơ ước này và trao cho em cơ hội được phát triển bản thân tốt nhất có thể và em sẽ mãi biết ơn về những điều này.”

Đọc thêm