Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh có hai Phó Hiệu trưởng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 26/02, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH Luật TP HCM) tổ chức Lễ công bố các nghị quyết nhân sự Phó Hiệu trưởng và các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự, lãnh đạo các đơn vị của trường. Theo đó, Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng là hai Phó Hiệu trưởng của trường kể từ ngày 29/1/2024.
Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại (đứng thứ 2, bên trái qua) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng (đứng thứ 2, từ bên phải qua) nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.
Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại (đứng thứ 2, bên trái qua) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng (đứng thứ 2, từ bên phải qua) nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ, các cán bộ mới được bổ nhiệm đã trải qua quy trình rất nghiêm ngặt.

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM mong các tân Phó Hiệu trưởng tiếp tục học hỏi, trau dồi kinh nghiệm trong việc quản lý đại học để sớm thích nghi, làm chủ công việc, thực hiện thành công Quyết định số 1156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các đề án khác.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn cũng hi vọng các cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ đồng hành, tham mưu cho việc đổi mới sáng tạo, cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu chung của nhà trường.

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại (bên trái) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng (bên phải)

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại (bên trái) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng (bên phải)

Phó Hiệu trưởng Đỗ Văn Đại sinh năm 1974. Sau khi đi du học nước ngoài, năm 2007, ông trở về nước công tác tại ĐH Luật TP HCM. Năm 2008, ông là Trưởng Bộ môn Luật Dân sự. Năm 2011, ông được giao Quyền Trưởng Khoa Luật Dân sự. Năm 2012, ông là Trưởng Khoa Luật Dân sự. Sau hai nhiệm kỳ, năm 2022, GS.TS. Đỗ Văn Đại được giao phụ trách Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam đến nay.

Tập thể Giảng viên trường Đại Học Luật TP HCM chụp hình cùng các Phó Hiệu trưởng mới

Tập thể Giảng viên trường Đại Học Luật TP HCM chụp hình cùng các Phó Hiệu trưởng mới

Phó Hiệu trưởng Trần Việt Dũng sinh năm 1977, bắt đầu công tác tại Trường ĐH Luật TP HCM từ năm 2003 tại Khoa Luật Quốc tế. Năm 2012, ông là Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế. Năm 2014, ông được giao Quyền Trưởng Khoa Luật Quốc tế và được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa Luật Quốc tế trong cùng năm. Năm 2019, PGS.TS. Trần Việt Dũng được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng Khoa Luật Quốc tế đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định công nhận TS Lê Trường Sơn - Phó Hiệu trưởng của trường giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 14/9/2023. Như vậy hiện nay, Ban Giám hiệu của trường đã có đủ các vị trí Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng.

Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các Trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của trường

Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các Trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của trường

Cũng tại buổi lễ, Trường ĐH Luật TP HCM đã trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các Trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, công bố Quyết Định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với PGS.TS. Lưu Quốc Thái.

Trường cũng tổ chức khánh thành khu tự học khối nhà C khang trang sạch đẹp, phục vụ cho việc học tập của sinh viên, học viên của trường.

Lễ khánh thành khu tự học khối nhà C

Lễ khánh thành khu tự học khối nhà C

Quý Thầy, Cô rất phấn khởi khi khu tự học được khánh thành

Quý Thầy, Cô rất phấn khởi khi khu tự học được khánh thành

Khu tự học vừa được khánh thành thoáng mát, sạch sẽ, hiện đại

Khu tự học vừa được khánh thành thoáng mát, sạch sẽ, hiện đại

Đọc thêm