Trường đầu tiên ở TP HCM chuyển từ thi sang xét tuyển sinh vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trường Trung học Thực hành – Đại học Sư phạm TP HCM vừa quyết định đổi phương thức xét tuyển đối với đầu vào lớp 10.
Hình minh hoạ.
Hình minh hoạ.

Trường Đại học Sư phạm TP HCM vừa có thông báo không tổ chức tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2021-2022 do TPHCM đang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, không tổ chức thi tuyển mà chuyển sang xét tuyển. Nhà trường chuyển sang hình thức xét tuyển cho học sinh đã nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh lớp 10 trước đó.

Điểm xét tuyển được tính như sau: Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của 2 môn văn, toán, tiếng Anh cộng với điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên (nhân hệ số 2), cộng điểm khuyến khích (nếu có).

Trong đó, điểm khuyến khích đối với học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp TP của các môn văn hóa (toán, lý, hóa, sinh, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh) năm lớp 9 được tính như sau: môn đoạt giải trùng với môn đăng ký thi chuyên: giải nhất cộng thêm 4 điểm, giải nhì 3 điểm, giải ba 2 điểm; môn đoạt giải không trùng với môn đăng ký thi chuyên: giải nhất cộng thêm 2 điểm, giải nhì 1,5 điểm, giải ba 1 điểm.

Trường sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Học sinh dự xét tuyển sẽ gửi các giấy chứng nhận giải thưởng, bản sao học bạ để Hội đồng Tuyển sinh trường đối chiếu từ ngày 30/7 đến 4/8. Theo dự kiến, ngày 13/8, trường sẽ công bố kết quả xét tuyển.

Năm học 2021-2022, Trường Trung học Thực hành tuyển 105 học sinh vào lớp 10 chuyên. Khóa thi vào lớp 10 chuyên trường này đáng lẽ diễn ra ngày 5 và 6/6 nhưng vì dịch bệnh nên dừng lại.

Ngoài các lớp chuyên, trường còn tuyển 190 học sinh cho 5 lớp 10 thường theo quy định của kỳ thi tuyển sinh do Sở GD&ĐT tổ chức.

Đọc thêm