Trường học đầu tiên trong khu tái định cư sân bay Long Thành đi vào hoạt động

(PLVN) -Sáng 18/9, Trường tiểu học Suối Trầu tại Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai đã chính thức đón học sinh về học tập. Đây là trường học đầu tiên trong khu tái định cư sân bay Long Thành đi vào hoạt động.
Trường học đầu tiên trong khu tái định cư sân bay Long Thành đi vào hoạt động

Trước khi được chuyển về học tập tại ngôi trường này, tất cả các em học sinh được bố trí học tại Trường tiểu học Bình Sơn cách trường mới gần 3km.

Theo kế hoạch, trong đợt này sẽ có 2 trường được đưa vào hoạt động gồm Trường Tiểu học Suối Trầu với hơn 400 học sinh và Trường THCS Suối Trầu với gần 270 học sinh.

Như vậy đến nay trong 8 dự án trường học đã triển khai thì 3 trường đã đi vào hoạt động và có 1 trường sắp đưa vào hoạt động. Dự kiến 4 dự án trường học còn lại sẽ được triển khai xây dựng trong năm học 2024.

Đối với các em vẫn đi học tạm tại các trường khác, trong năm học này, ngành chức năng đã bố trí xe buýt đưa đón đến học tập tại các trường lân cận.

Thầy và trò Trường tiểu học Suối Trầu lần đầu hát Quốc ca chào cờ đầu tuần tại ngôi trường mới

Thầy và trò Trường tiểu học Suối Trầu lần đầu hát Quốc ca chào cờ đầu tuần tại ngôi trường mới

Để tiếp tục tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân, việc xây dựng trường học tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sẽ được chính quyền các cấp quan tâm đẩy nhanh.

Khu tái định cư Lộc An - Bình sơn diện tích hơn 280 ha, có 11 công trình xã hội; trong đó, có 8 trường học, lần lượt được khởi công vào năm 2021. Theo kế hoạch, đầu năm 2022, tất cả trường học hoàn thành, tuy nhiên đến nay tiến độ xây dựng chậm hơn dự kiến.

Đọc thêm