Trường THPT hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 đầu tiên ở Hà Nội

(PLVN) - Trong ngày đầu nhận hồ sơ, Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (Hà Nội) đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.
Học sinh trường THPT Phan Huy Chú- Đống Đa. Ảnh Trường THPT Phan Huy Chú- Đống Đa.
Học sinh trường THPT Phan Huy Chú- Đống Đa. Ảnh Trường THPT Phan Huy Chú- Đống Đa.

Ngày 1/8, trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa thông báo dừng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 vì đã nhận đủ chỉ tiêu. Thầy giáo Hà Xuân Nhâm - Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể học sinh K24 trong ngày tuyển sinh đầu tiên.

Trong thông báo của nhà trường, ngày 2/8, Ban tuyển sinh nhà trường vẫn trực và làm việc bình thường để giải quyết những trường hợp rút hồ sơ.

Thông báo dừng tuyển sinh của trường.
Thông báo dừng tuyển sinh của trường.

Năm học này, trường THPT  Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển sinh 350 chỉ tiêu và chia thành 10 lớp. Trong đó, ban khoa học tự nhiên có 4 lớp gồm 140 học sinh, ban khoa học xã hội có 5 lớp với 175 học sinh. Ngoài ra, trường còn một lớp học ngoại ngữ 2 Tiếng Nhật 1 lớp với 35 học sinh.

Chiều 31/7, sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi, Phan Huy Chú - Đống Đa là trường công lập đầu tiên công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 với mức điểm chuẩn (đợt 1) là 36,5 điểm.

Theo thông báo, nhà trường dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ trúng tuyển từ ngày 1/8 đến ngày 5/8, và sẽ dừng tuyển sinh khi nhận đủ chỉ tiêu.

Dự kiến, trường sẽ thu 48.690.000đ/năm học (với các lớp chỉ học 1 ngoại ngữ là Tiếng Anh) và 50.850.000đ/năm học (với lớp học 2 ngoại ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Nhật). Học phí được xây dựng cho cả khóa học 3 năm, cam kết không tăng học phí trong suốt 3 năm học.

Đọc thêm