Truy bắt nhanh đối tượng giết người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 2/12, Thượng tá Mai Phương Nam - Trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, các Tổ công tác truy bắt nhanh đối tượng giết người, cướp tài sản đang tìm cách trốn khỏi đảo.
Truy bắt nhanh đối tượng giết người

Khoảng 23h30 ngày 1/12, Ban Chỉ huy Công an TP Phú Quốc tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một nạn nhân nam giới với nhiều thương tích tại khu vực vắng người qua lại tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Nạn nhân được xác định là L.Q.B (SN 2007, thường trú ấp Vàm Xáng, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, Kiên Giang), chỗ ở hiện nay khu phố 4, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trước khi được phát hiện, nạn nhân điều khiển xe máy chở theo một nam thanh niên khác.

Trưởng Công an TP Phú Quốc chỉ đạo Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an thành phố chỉ huy các Tổ công tác với gần 100 cán bộ chiến sĩ, chủ công là Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP và Tổ công tác 108 - Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, truy bắt hung thủ. Ban Chỉ huy Công an TP Phú Quốc xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, hung thủ là đối tượng liều lĩnh, ra tay với nạn nhân dã man.

Với đặc thù là TP đảo, lực lượng làm nhiệm vụ nhận định hung thủ sau khi gây án sẽ nhanh chóng bỏ trốn theo hướng vào đất liền để di chuyển sang địa phương khác hoặc xuất cảnh trái phép sang biên giới Campuchia. Yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng xác định nghi phạm và tiến hành truy bắt trong thời gian nhanh nhất.

Đối tượng Lâm Hoàng Thưởng cùng chiếc xe tang vật. (Ảnh: Trần Lĩnh)

Đối tượng Lâm Hoàng Thưởng cùng chiếc xe tang vật. (Ảnh: Trần Lĩnh)

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2h ngày 2/12, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự xác định đối tượng nghi vấn tên là Lâm Hoàng Thưởng (SN 2002, quê quán TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), mới đến sinh sống trên địa bàn TP Phú Quốc khoảng 20 ngày. Đối tượng có tiền án, tiền sự nên có kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an.

Các Tổ công tác đã triển khai lực lượng bao vây, khống chế Lâm Hoàng Thưởng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực vòng xoay số 10, thuộc ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, chuẩn bị lên tàu bỏ trốn khỏi đảo Phú Quốc. Bước đầu, Thưởng khai nhận, vào 21h30 ngày 1/12, đối tượng được B gọi điện rủ đi uống cà phê. Nhớ lại chuyện từng bị nhóm của B rượt đánh nên Thưởng mang theo dao với ý định trả thù B.

B chở Thưởng đến khu vực Dinh Cậu (khu phố 2, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) để uống nước mía. Khoảng 15 phút sau, Thưởng kêu B chở mình đi công việc, B đồng ý. Đến khu vực vắng người qua lại thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương thì Thưởng kêu B dừng lại bên đường. Tại đây, Thưởng đã dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người B, gây thương tích.

Khi phát hiện có người cầm đèn pin đi đến, Thưởng đã lấy xe của B bỏ trốn và bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ sau đó.

Đọc thêm