Truy bắt nhanh hai đối tượng 'thông chốt' kiểm soát dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng Công an tại Chốt kiểm soát dịch, hai đối tượng tăng ga phóng xe “thông chốt” đã bị lực lượng Công an và nhân dân truy đuổi, bắt giữ.
Hai đối tượng “thông chốt” kiểm soát dịch đã bị bắt giữ.
Hai đối tượng “thông chốt” kiểm soát dịch đã bị bắt giữ.

Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, vào khoảng 11 giờ 25 phút, ngày 31/8/2021, lực lượng Công an Công an thị xã làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến đường Quốc lộ 1A, khu vực phía Bắc cầu Gianh, thuộc địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn phát hiện có hai đối tượng đi xe gắn máy biển kiểm soát 73F1-309.39 từ huyện Bố Trạch ra thị xã Ba Đồn có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng Công an ra hiệu lệnh dừng xe, hai đối tượng trên không chấp hành mà tăng ga, phóng xe thông chốt, bỏ chạy vào khu vực Công ty 483, thuộc Tổ dân phố Thuận Bài, phường Quảng Thuận. Sau đó hai đối tượng vứt bỏ xe máy dọc đường và tiếp tục chạy trốn vào khu dân cư.

Công an thị xã cùng với người dân đã nhanh chóng truy bắt. Đến 11h50 phút đã bắt được đối tượng thứ nhất. Sau đó các lực lượng Công an tiếp tục truy tìm, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày đã bắt giữ được đối tượng còn lại.

Làm việc với Công an, các đối tượng “thông chốt” khai nhận, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Lý Hùng (đều sinh năm 1995, trú tại xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch). Hiện Công an thị xã đang phối hợp với Trung tâm y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là hành vi nguy hiểm có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, do huyện Bố Trạch có nhiều ca mắc mới ngoài cộng đồng, phải thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Trung tâm chỉ huy phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình, lúc 6h00 sáng nay (31/8), toàn tỉnh đã có 583 ca dương tính với SARS-CoV-2, phần lớn là ngoài cộng đồng, trong đó 61 trường hợp đã điều trị khỏi, 522 trường hợp đang được điều trị.

Đọc thêm