Truy bắt thủ phạm cướp nữ trang của khách nước ngoài

(PLO) - Phát hiện du khách người nước ngoài lơ là, Hiếu xông vào giật chiếc điện thoại trên bàn cùng túi xách của nạn nhân rồi lên xe bỏ chạy.
Truy bắt thủ phạm cướp nữ trang của khách nước ngoài
Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trần Hồng Hiếu (ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, tại khu vực trước nhà số 5 Hoàng Kế Viêm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện chị Reviakina Ekarerina (quốc tịch Nga) đang ngồi uống nước một mình nên Hiếu dừng xe bước vào. Lợi dụng nạn nhân không để ý, Hiếu quay sang giật chiếc túi xách và điện thoại di động iPhone 6plus để trên bàn rồi lên xe, rú ga bỏ chạy.
Qua xác minh ban đầu, Đội phòng ngừa - đấu tranh chống tội phạm (thuộc Phòng PC45, Công an TP Đà Nẵng) đã lần ra Hiếu là thủ phạm trong vụ án. 
Trước đó, Hiếu đã nhờ người mở khóa iPhone 6plus của du khách người Nga và bán lại cho người này. Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 
Theo đó, sau khi lấy chiếc túi xách và điện thoại di động iPhone 6plus của chị Reviakina Ekarerina đưa về phòng trọ trên đường Lê Duẩn, Hiếu lục túi xách, phát hiện bên trong còn có thêm một điện thoại iPhone 6 màu đen, 900 đôla Mỹ, một đôi bông tai bằng kim loại màu bạc, 20.000 RUP Nga (gần 8 triệu đồng) và nhiều giấy tờ liên quan. Hiếu đã mang số ngoại tệ và đồ trang sức của nạn nhân ra tiệm bán, lấy tiền tiêu xài. 
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm