Truy nguyên nhân khiến nữ sinh lớp 8 rơi từ tầng cao nhà trường

Hiện chưa rõ D.T.H rơi từ tầng 3 (lớp 8) hay tầng 2 của trường học. Nguyên nhân em K.H. rơi xuống đang được nhà trường và Phòng GD-ĐT tiến hành điều tra.
Trường THCS Trần Mai Ninh, TP Thanh Hóa, nơi xảy ra sự việc.
Trường THCS Trần Mai Ninh, TP Thanh Hóa, nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 17/4, sau giờ tan học buổi sáng, khi hầu hết các học sinh đã ra về, có 2 giáo viên nhà trường đang ở văn phòng thì bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh.

Các cô giáo chạy ra ngoài thì phát hiện em D.T.H (học sinh lớp 8), đang nằm trên sân trường, kêu khóc vì đau. Ngay sau đó, D.T.H đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua chụp chiếu ban đầu cho thấy, em D.T.H bị gãy 1 chân, não bộ không bị thương. Chiều cùng ngày, gia đình đã đưa em D.T.H ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Ông Tạ Hồng Lựu, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa cho biết, theo giáo viên chủ nhiệm và người thân thì D.T.H là học sinh rất năng động, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi. Trong lớp cũng như ở nhà, D.T.H không có biểu hiện gì bất thường.

Hiện chưa rõ D.T.H rơi từ tầng 3 (lớp 8) hay tầng 2 của trường học. Nguyên nhân em K.H. rơi xuống đang được nhà trường và Phòng GD-ĐT tiến hành điều tra.

Đọc thêm