Truy tìm công an "dỏm" vét sạch tài sản của hai thanh niên tại quán ốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một đối tượng lạ mặt xưng là công an, yêu cầu đưa điện thoại và tiền để điều tra, hai thanh niên ở Nghệ An liền làm theo mà không mảy may nghi ngờ.
Hình ảnh đối tượng bị lực lượng chức năng truy tìm
Hình ảnh đối tượng bị lực lượng chức năng truy tìm

Ngày 31/5, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đơn vị đang truy tìm đối tượng vật chứng liên quan đến nghi vấn giả công an cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 29/5, Công an huyện Con Cuông nhận được trình báo của L.Q.T (SN 2002) và V.V.H (SN 2004) cùng trú tại xã Yên Khê, Con Cuông về việc bị cưỡng đoạt tài sản.

Theo trình bày của hai thanh niên, khoảng hơn 12h ngày 29/5, khi đang ngồi ăn tại một quán ốc thì thấy một người đàn ông đi xe máy đến trước quán. Người này giới thiệu “anh là công an, các em đi theo anh”.

Người đàn ông chở hai thanh niên ra bãi tha ma thuộc xã Bồng Khê (Con Cuông), tự giới thiệu là công an một lần nữa và thông báo hai thanh niên này có liên quan đến 1 vụ trộm, yêu cầu đưa điện thoại và tiền để phục vụ điều tra.

Người này còn yêu cầu T và H mở mật khẩu điện thoại, thoát iCloud trước khi đưa. Sau đó, người đàn ông chở T và H trở lại quán ốc và rời đi.

Phải một lúc sau, hai thanh niên này mới định thần lại và thấy có nhiều điểm bất ổn trong lời nói của người xưng công an kia nên đến Công an huyện Con Cuông trình báo.

Theo đặc điểm nhận dạng hai thanh niên cung cấp và hình ảnh được camera an ninh ghi lại, đối tượng khoảng 30-35 tuổi, da đen, mặc áo sơ mi bò màu xanh, quần ngố bò màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu vàng be, đi xe Yamaha Exciter màu đen.

"Đây là một thủ đoạn gây án mới, người dân cần cảnh giác, đề phòng. Hiện chúng tôi cũng đã thu thập được nhiều manh mối và đang tích cực truy bắt đối tượng nghi vấn”, nguồn tin từ Công an huyện Con Cuông cho hay.

Đọc thêm