Truy tìm đối tượng mang xăng đến đốt cửa hàng cầm đồ

(PLVN) - Mâu thuẫn về tiền bạc, Phát “chột” mang xăng đến cửa hàng cầm đồ châm lửa đốt.
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Công an quận 9 (TP Hồ Chí Minh) đang truy tìm Nguyễn Thành Phát (tự Phát “chột”, SN 1993, ngụ quận 9) để điều tra xử lý về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 4/9, anh Trần Quốc Bảo (SN 1995, tạm trú số 5F, đường 297, KP4, phường Phước Long B, quận 9) phát hiện tiệm cầm đồ bị cháy.

Cùng lúc này, anh Bảo thấy Phát ném can xăng trên tay vào đám cháy rồi bỏ chạy.

Ngọn lửa sau đó được khống chế nhưng số tài sản bị thiệt hại ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an quận 9 đã trích xuất hình ảnh camera và xác định Phát là người phóng hỏa đốt nhà anh Bảo.

Nguyên nhân anh Bảo trình bày, giữa anh Bảo và Phát có mâu thuẫn về tiền bạc. 

Công an quận 9 tổ chức truy tìm Phát, tuy nhiên đối tượng đã trốn khỏi địa phương.

Đọc thêm