Truy tìm hai kẻ bịt mặt đâm cháu bé 12 tuổi

(PLO) - Đang đi cùng em gái trên đường, cháu bé 12 tuổi bị 2 kẻ bịt mặt vô cớ đâm dao vào tay.
Nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện sau khi rút dao ra khỏi tay
Nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện sau khi rút dao ra khỏi tay
Chiều 25/12, đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra xác minh việc cháu Hoàng Thị Duyên (SN 2003, học sinh lớp 7, trú tại xã Nam Xuân, Nam Đàn) bị hai đối tượng bịt mặt dùng dao đâm vào tay bị thương.
Theo thông tin từ cơ quan công an, Công an huyện Nam Đàn nhận được trình báo của gia đình cháu Hoàng Thị Duyên với nội dung: đêm 24/12 cháu Duyên điều khiển xe đạp điện đèo em gái 6 tuổi đi sang xã Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn). 
Khi đi đến đoạn giao nhau giữa xã Nam Xuân, xã Nam Lĩnh và xã Xuân Hòa thì có hai thanh niên bịt mặt chặn xe lại dùng dao nhọn đâm vào bắp tay  cháu  Duyên. Hai thanh niên vội vàng phóng xe bỏ đi khi chưa kịp rút dao nhọn ra khỏi tay nạn nhân.
Cháu Duyên sau đó được người dân xã Nam Lĩnh sơ cứu vết thương và giữ nguyên con dao trên bắp tay chở đến bệnh viện huyện Nam Đàn. Tại đây, nạn nhân được các bác sỹ tiến hành cấp cứu, rút con dao ra khỏi bắp tay. Do mất máu và quá hoảng sợ nạn nhân đã bất tỉnh.  
Theo nhận định của cơ quan công an, chưa xác định được động cơ gây án của hai đối tượng vì chỉ dùng dao đâm nạn nhân bị thương rồi bỏ chạy, chưa hề đe dọa hay cướp tài sản của cháu bé. 
Vụ việc đang được Công an huyện Nam Đàn điều tra làm rõ./.

Đọc thêm