Truy tố đối tượng giết 3 người ở Hà Nội và Vĩnh Phúc

(PLVN) - Do mâu thuẫn cá nhân, Đỗ Văn Bình đã ra tay tàn độc tước đi mạng sống của 3 người và làm 1 người khác trọng thương.
Đối tượng Đỗ Văn Bình khi bị bắt giữ
Đối tượng Đỗ Văn Bình khi bị bắt giữ

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Cáo trạng truy tố bị can Đỗ Văn Bình (SN1981, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân, từ ngày 15/5/2019 đến trưa 17/5/2019, Đỗ Văn Bình thủ sẵnị dao liên tiếp thực hiện 4 vụ “Giết người”, 1 vụ “Cướp tài sản” và 1 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. Hậu quả làm 3 người tử vong, 1 người bị thương tích, 3 xe ô tô hư hỏng.

Cụ thể, Bình là nghi phạm dùng dao giết hại anh Hà Văn Hưng (trú tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh) và anh Đoàn Văn Tùng (trú tại xã Vạn Yên) do thù tức những người này sau khi xảy ra va chạm giao thông vào ngày 15/5/2019.

Bình tiếp tục đến quán phở của chị Nguyễn Thị Thảo (trú tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và chém chủ quán, làm chị Thảo bị thương nặng.

Ngày 17/5/2019, Bình chạy xe về xã Yên Phương (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) dùng dao đâm chị Trần Thị Thư tử vong.

Bình còn thực hiện 1 vụ “Cướp tài sản” và 1 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bình bị công an bắt giữ khi đang đi tìm để trả thù một cặp vợ chồng ở huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên).

Đọc thêm