Tử hình kẻ giết người yêu đang mang thai

(PLO) - Ngày 25/3, TAND cấp cao tại Tp.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên phạt Hà Quốc Tài (SN 1988, ngụ quận 11) tử hình về tội “Giết người”.
Bị cáo Tài lãnh án tử hình sau khi đánh chết bạn gái.
Bị cáo Tài lãnh án tử hình sau khi đánh chết bạn gái.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 9/2013, Hà Quốc Tài và chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung có quan hệ tình cảm với nhau. Hàng tuần, Tài thường chở Nhung đến khách sạn để “vui vẻ”.

Đến khoảng 9h ngày 6/1/2014, sau khi nghe tin Nhung báo có thai. Lúc này, Tài liền chở Nhung đi khám thai tại bệnh viện Hùng Vương.

Đến khoảng 17h cùng ngày, sau khi khám thai xong, Tài chở Nhung về nhà mẹ ruột tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để nghỉ ngơi. Tại đây, Tài rủ bạn là Nguyễn Hữu Đáp uống rượu.

Thấy vậy, Nhung liền buông lời trách móc Tài. Tức giận, Tài lấy đoạn gỗ đập liên tiếp vào đầu Nhung đến khi nạn nhân gục xuống.

Phát hiện sự việc, bà Hương (mẹ ruột Tài) liền truy hô. Tài vứt đoạn gỗ và nhờ Đáp lấy xe máy chở đi nơi khác.

Còn chị Nhung được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Kết luận giám định pháp y cho thấy, chị Nhung tử vong do chấn thương sọ não nặng, đang mang thai từ 4 đến 5 tuần.

Qua truy xét, đến khoảng 23h cùng ngày, công an huyện Bình Chánh bắt giữ được Tài khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen của Đáp ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Đọc thêm