Tử hình kẻ giết vợ cũ vì ghen

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vòng A Sầu (SN 1972, trú tại thôn 5, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), TAND tỉnh Đắk Nông hôm qua tuyên án tử hình đối với bị cáo này về tội “giết người”.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vòng A Sầu (SN 1972, trú tại thôn 5, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), TAND tỉnh Đắk Nông hôm qua tuyên án tử hình đối với bị cáo này về tội “giết người”.
Mặc dù đã ly hôn từ năm 2008 nhưng Vòng A Sầu vẫn hay ghen tuông với vợ cũ là chị Lê Thị Hồng Phượng. Ngày 16/7/2010, thấy chị Phượng đang nghe điện thoại, nghi là nói chuyện với nhân tình nên Sầu dùng chiếc rìu bổ củi và dao giết chị Phượng.
Sầu bỏ xác chị Phượng vào các bao tải rồi vứt xuống 2 giếng nước bị bỏ hoang cách nhà nạn nhân khoảng 500m để phi tang.
Ngày 17/7/2010, chị Lê Thị Hồng Phương (em gái chị Lê Thị Hồng Phượng) đến nhà chị gái mình và phát hiện trong nhà có nhiều vết máu. Nghi ngờ Sầu đã giết chị ruột, chị Phương gọi điện trình báo với cơ quan công an. Đến ngày 19/7/2010, Sầu bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ.

Ngoài việc tuyên phạt tử hình Vòng A Sầu về tội “giết người”, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng.
Nam Giao

Đọc thêm