“Tự phong” cán bộ cấp cao để lừa đảo, tù 7 năm

TAND TP.HCM vừa đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Đan (SN 1944 ngụ xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) 7 năm tù (sơ thẩm 8 năm) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND TP.HCM vừa đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Đan (SN 1944 ngụ xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) 7 năm tù (sơ thẩm 8 năm) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào năm 1980, bà L.T.T cùng 23 hộ dân có thuê đất của nông trường Lê Minh Xuân để canh tác, đến năm 2000 bị thu hồi mà không đền bù công khai hoang.

Bị cáo Vũ Văn Đan.
Bị cáo Vũ Văn Đan.

 Bà T. đã cùng 23 hộ dân đi khiếu nại nhiều nơi nhưng không được giải quyết. Trong thời gian đi khiếu nại, bà T. đã gặp Đan và đối tượng tự xưng đang làm phó phòng thanh tra thành phố, đại biểu Quốc hội và quen biết toàn lãnh đạo cấp cao. Đan hứa sẽ giúp bà T. đi khiếu nại sẽ được bồi thường tiền công khai hoang. 

Theo đó, từ tháng 6/2008 đến tháng 3/2009, lấy lý do làm chi phí đi lại, ngoại giao, Đan đã 23 lần yêu cầu bà T. chi tổng cộng 322 triệu đồng.

Để làm bà T. tin tưởng, Đan đã đưa cho bà T. một tờ giấy với hình thức là văn bản công văn số 84/2008/NĐCP ký ngày 12/7/2008, không có chữ ký và đóng dấu cơ quan ban hành nhưng bà T. vẫn tin và đưa tiền.

Qua nhiều lần hứa hẹn mà không có kết quả, biết bị lừa nên bà T. đã yêu cầu Đan viết giấy xác nhận tiền và ghi âm các cuộc trao đổi giữa hai bên.

Sau đó, bà T. tố cáo hành vi lừa đảo của Đan với cơ quan công an và Đan đã bị bắt giữ.

M.N

Đọc thêm