Tư tưởng và hành động phụng sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (13/10) là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Sau 35 năm đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp (CĐDN), doanh nhân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quá trình phục hồi hoạt động SXKD trong điều kiện “bình thường mới” chắc chắn sẽ mất nhiều năm, vì vậy, các doanh nghiệp đang mong mỏi cơ chế, chính sách hỗ trợ và có thời hạn phù hợp.
Quá trình phục hồi hoạt động SXKD trong điều kiện “bình thường mới” chắc chắn sẽ mất nhiều năm, vì vậy, các doanh nghiệp đang mong mỏi cơ chế, chính sách hỗ trợ và có thời hạn phù hợp.

Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh thật đặc biệt. Dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề tới phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người lao động trong doanh nghiệp.

Năm 2021, đánh dấu những khó khăn chưa từng có do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đối mặt với đứt gãy sản xuất, đứt gãy thị trường, đứt gãy dòng tiền và lao động. Hiện nay đang vào những tháng cuối năm nhưng rất nhiều doanh nghiệp khu vực phía Nam thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến việc duy trì chuỗi cung ứng.

Trên phạm vi cả nước, chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, dù trải qua thời gian hết sức khó khăn, nhất là tại các tâm dịch như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh phía nam. Đây là sự cố gắng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ doanh nhân. Phải nói lời tri ân với họ.

Về phía Chính phủ, với quyết tâm vừa duy trì sản xuất kinh doanh (SXKD) an toàn, vừa chống dịch hiệu quả, khôi phục kinh tế, có nhiều quyết sách linh hoạt, kịp thời mang đến lòng tin cho CĐDN. Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 cùng với một loạt các giải pháp, chính sách được Chính phủ và các bộ, ngành đưa ra mau lẹ giúp các doanh nghiệp đang khó khăn cảm nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ. Thực tế, chỉ trong thời gian ngắn hơn một tháng qua, Thủ tướng đã có một loạt cuộc gặp gỡ CĐDN, lắng nghe phản ánh những khó khăn, những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

Quá trình phục hồi hoạt động SXKD trong điều kiện “bình thường mới” chắc chắn sẽ mất nhiều năm, vì vậy, các doanh nghiệp đang mong mỏi cơ chế, chính sách hỗ trợ và có thời hạn phù hợp. Hơn bao giờ hết, CĐDN mong muốn Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng; nâng cao trách nhiệm giải trình, đối thoại của các cơ quan Nhà nước để tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, CĐDN mong chờ và kỳ vọng sớm có một chương trình tổng thể phục hồi kinh tế được thiết kế khoa học, sát hợp với nhu cầu, điều kiện của các doanh nghiệp, có tính khả thi cao, làm cơ sở để các địa phương, các ngành và các doanh nghiệp xây dựng phương án phục hồi của mình. Chính phủ đã và đang tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng, chia sẻ của CĐDN, trên cơ sở đó, tiếp tục có chủ trương, chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Tư tưởng “phụng sự quốc gia, dân tộc” của Bác Hồ tiếp tục lan tỏa trong hoàn cảnh mới của đất nước và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã và đang biến thành hành động thiết thực, cụ thể.

Đọc thêm