Gương sáng Pháp luật

Tuân thủ pháp luật là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững

(PLVN) - Giám đốc Công ty Bia Sài Gòn – Phú Thọ Bùi Văn Thiềng khẳng định, bên cạnh việc xây dựng thương hiệu với sản phẩm đạt chất lượng, tạo được uy tín, thì tuân thủ pháp luật là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững.
Ông Bùi Văn Thiềng.
Ông Bùi Văn Thiềng.

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Kỹ sư công nghệ thực phẩm năm 1987, ông Bùi Văn Thiềng công tác trong lĩnh vực sản xuất bia rượu và nắm vững chuyên môn trong lĩnh vực này. Đến năm 2009, ông Thiềng bắt đầu làm việc tại Công ty Bia Sài Gòn – Phú Thọ. Gắn bó với Công ty từ những ngày đầu tiên, ông đã dành tất cả tâm huyết và kinh nghiệm tích lũy được để góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và có những bước phát triển vượt bậc.

Nhớ về những ngày đầu khi Công ty Bia Sài Gòn – Phú Thọ mới thành lập, ông Thiềng cho biết: Khi đó, đội ngũ nhân sự chưa có kinh nghiệm, hệ thống máy móc thiết bị chưa hoạt động ổn định, tình hình tài chính còn khó khăn do chưa có doanh thu trong khi các khoản vay là khá lớn. Trước bối cảnh đó, với cương vị là Phó Giám đốc Công ty, ông Thiềng đã cùng với đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp đã chủ động xây dựng đội ngũ nhân sự đạt chất lượng, nhanh chóng nắm bắt và hoàn thành công việc một cách có hiệu quả, tránh rủi ro cho hệ thống máy móc thiết bị và sản phẩm, đảm bảo những thiệt hại không đáng có.

Năm 2014, ông Bùi Văn Thiềng giữ chức Giám đốc Công ty Bia Sài Gòn – Phú Thọ. Trên cương vị mới, xác định doanh nghiệp đã có sự ổn định, ông Thiềng cùng đội ngũ lãnh đạo đã tập trung đầu tư chiều sâu cho công nghệ, nâng cấp máy móc thiết bị và áp dụng các biện pháp quản lý tiên tiến, đồng thời xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng tốt để có sự phát triển ổn định, bền vững.

Nhờ sự đổi mới kịp thời, nhanh chóng và nắm bắt xu hướng của thị trường, hai sản phẩm chủ lực của Công ty là bia lon 333 và mạch nha ủ men bia đã nhanh chóng tạo được thương hiệu trên thị trường. Trong năm 2019, doanh nghiệp đã vinh dự nhận giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Bên cạnh yếu tố nội lực, ông Thiềng cho biết: “Trong quá trình hoạt động của mình, chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía Tổng công ty CP Bia - Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) trong việc hỗ trợ kỹ thuật, quản lý sản xuất. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng nhận được nhiều ưu đãi, hỗ trợ, đồng hành rất có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương sở tại cũng như người dân tỉnh Phú Thọ”.

Trân trọng sự hỗ trợ từ nhiều phía, trong đó có sự ưu đãi, hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương để doanh nghiệp có nhiều cơ hội phát triển, Công ty Bia Sài Gòn – Phú Thọ luôn xác định tuân thủ pháp luật là một trong các điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Cùng với xây dựng văn hoá công ty lành mạnh, doanh nghiệp cũng kết hợp với thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Ông Thiềng luôn sát sao hướng dẫn công việc cho cán bộ.

Ông Thiềng luôn sát sao hướng dẫn công việc cho cán bộ.

Theo ông Thiềng, Công ty Bia Sài Gòn – Phú Thọ luôn cập nhật và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực như lao động, môi trường, an ninh, phòng cháy chữa cháy, thuế… Công ty Bia Sài Gòn – Phú Thọ luôn là công ty hàng đầu về chấp hành chính sách thuế và số thuế đóng góp cho ngân sách tỉnh Phú Thọ.

Trong 3 năm 2018-2020, Công ty cổ Phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ đã đóng góp cho ngân sách của tỉnh Phú Thọ trên 1.445 tỷ đồng. Do ảnh hưởng bởi diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong năm 2020 nên tổng số tiền nộp vào ngân sách giảm 50% so với cùng kỳ các năm trước. 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã đóng góp cho ngân sách tỉnh trên 176 tỷ đồng.

Bên cạnh những đóng góp cho ngân sách nhà nước, Công ty còn có những hoạt động quan tâm đến đời sống nhân dân trong vùng; đã chi gần 1,5 tỷ đồng cho an sinh xã hội. Ngoài ra, doanh nghiệp luôn cùng với Mặt trận Tổ quốc các cấp của địa phương tham gia các hoạt động xã hội như xây nhà tình nghĩa, tặng quà Tết cho người nghèo, hỗ trợ trang thiết bị học tập và sinh hoạt cho một số trường học trên địa bàn Phú Thọ và một số địa phương khác. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, doanh nghiệp cũng đã tham gia chương trình phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ.

Những năm qua, Công ty Bia Sài Gòn – Phú Thọ với vai trò không nhỏ của ông Bùi Văn Thiềng đã đạt được những kết quả quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ. Với phương châm “Làm thật mọi việc bằng tấm lòng mình”, ông đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng vị thế của doanh nghiệp trên quê hương đất Tổ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Thiềng khẳng định một lần nữa: Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu với sản phẩm đạt chất lượng, tạo được uy tín, thì tuân thủ pháp luật là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đọc thêm