Tưng bừng hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 trên cả nước

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, các tỉnh/thành trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật vô cùng hấp dẫn...

Tại TP HCM: Triển lãm với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng vươn cao” hiện đang diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Với hơn 80 bức ảnh được trưng bày, triển lãm mang tới một bức tranh khái quát về cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam. Đồng thời, giới thiệu những thành tựu nổi bật của TP.Hồ Chí Minh sau 43 năm về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh với những đóng góp quan trọng trong xây dựng đất nước. Triển lãm kéo dài đến ngày 4/5.

Tưng bừng hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 trên cả nước ảnh 1

Triển lãm với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng vươn cao”  (Nguồn: PLO)

Cũng trong dịp này, vào tối 30/4 sẽ diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn. Các chương trình này được Đài Truyền hình Thành phố và Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố truyền hình, truyền thanh trực tiếp để phục vụ nhân dân Thành phố.

Tại Hà Nội: Triển lãm “Ngày Thống nhất đất nước” đang diễn ra tại di tích Nhà và Hầm D67. Thông qua 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm giới thiệu tới khán giả về 02 chủ đề chính: Tổng Hành dinh cho ngày toàn thắng và Ngày thống nhất đất nước, tái hiện lại không khí tại Sài Gòn và thủ đô Hà Nội vào thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30/5/2018.

Trong dịp này, tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, khán giả Thủ đô sẽ được tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá truyền thống như: Chương trình diễn xướng dân gian (các ngày 29/4, 30/4 và 1/5/2018); Chương trình biểu diễn giao lưu văn hoá và thể thao truyền thống (ngày 30/4/2018).

Tại tuyến phố đi bộ Phùng Hưng và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động: Triển lãm Sơn mài Việt Nam từ ngày 27/4 đến hết ngày 6/5; Chương trình trình diễn thời trang “Hà Nội ngày ấy” tại không gian tranh Bích họa trên phố Phùng Hưng từ ngày 27/4 – 1/5; Chương trình diễn xướng dân gian “Câu Then Việt Bắc” diễn ra ngày 28/4 tại Đình Kim Ngân và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm).

Tại Thừa Thiên Huế: Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị phát hành tập sách “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên - Huế, tập IV”. Bộ sách dày hơn 640 trang, bao gồm các hình ảnh và câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ Việt Nam, các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; khắc họa chân dung 594 bà mẹ Việt Nam Anh hùng với các thông tin về mẹ, các Anh hùng liệt sĩ là thân nhân của mẹ (chồng, con) của các mẹ ở 83 xã, phường, thị trấn trên địa bàn chín huyện, thị xã và TP Huế; những hình ảnh về công tác đền ơn đáp nghĩa, hình ảnh nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của các địa phương…

Đặc biệt, diễn ra vào đúng dịp 30/4, 1/5, Festival Huế 2018 sẽ là một điểm hẹn văn hóa vô cùng đặc sắc với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội có chất lượng tốt, quy mô lớn như: Chương trình “Văn hiến Kinh kỳ”, lúc 19h30 các ngày 28/4 và 30/4/2018; Chương trình lễ hội Áo dài, lúc 20h ngày 29/4/2018; Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, lúc 20h ngày 28/4/2018; Chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng niềm tin” của Phật giáo TTH, lúc 20h ngày 1/5/2018; Chương trình nghệ thuật đường phố “Sắc màu văn hoá”, diễn ra từ 16h00 vào các ngày từ 28/4 đến 2/5/2018; …

Tại Đà Nẵng: Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (Da Nang International Fireworks Festival- DIFF 2018) diễn ra trong vòng hai tháng, bắt đầu từ 30/4/2018 đến hết 30/06/2018. DIFF 2018 sẽ bao gồm 05 đêm thi với 05 chủ đề riêng lần lượt là: Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị, cùng sự góp mặt của 8 đội thi đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển và Bồ Đào Nha. Năm nay, đồng hành cùng các đêm thi pháo hoa sẽ là hàng loạt các sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật khiến đường phố, các điểm vui chơi công cộng của Đà Nẵng sôi động và tưng bừng suốt hai tháng diễn ra lễ hội.

Không chỉ có các đêm thi hấp dẫn, DIF 2018 còn có những màn trình diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua trong dịp này.

Tưng bừng hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 trên cả nước ảnh 2

Tuần văn hóa, du lịch Phú Yên diễn ra từ 25/4-1/5 (Nguồn: Báo Nhân Dân)  

Ngoài ra, các tỉnh/thành khác trên cả nước cũng tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong dịp này như: Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2018 trên toàn quốc từ ngày 27/4 đến 23/5; Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long- Quảng Ninh và chương trình Carnaval Hạ Long 2018 tại Công viên Đại Dương Hạ Long vào ngày 28/4; Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò 2018 tại Quảng trường Bình Minh ngày 29/4; Tuần văn hóa, du lịch Phú Yên từ 25/4-1/5; Tuần văn hóa – du lịch Đồng Hới 24/4-1/5...

Đọc thêm