Tưng bừng khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 30

(PLVN) - Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 30 chính thức khai mạc ở sân vận động trong nhà lớn nhất thế giới - Philippine Arena.
Tưng bừng khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 30

Mở đầu buổi lễ là màn múa đương đại của tộc người trên đảo Luzon. Nhiều nghệ sĩ biểu diễn là học sinh, sinh viên các trường ở thủ đô Manila. 11 đoàn thể thao tham dự Đại hội lần lượt tham gia diễu hành xung quanh sân vận động. Đoàn thể thao Việt Nam đi thứ 10, trước đoàn diễu hành cuối cùng là chủ nhà Philippines. Người cầm cờ của Đoàn thể thao Việt Nam là VĐV môn đấu kiếm Vũ Thành An, người đã 2 lần vô địch SEA Games.

Trưởng ban tổ chức SEA Games 30, Alan Peter Cayetano phát biểu: “Chúng ta ở đây như những người anh em Đông Nam Á. Nhìn vào các VĐV hôm nay, chúng ta thấy tương lai của chúng ta, thấy niềm đam mê, khát khao cống hiến. Tôi tin tất cả đều xứng đáng với sự tôn trọng. Đông Nam Á là khu vực đa dạng về văn hoá, nhưng chúng ta ở đây, cùng hy vọng, cùng cố gắng, chúng ta cùng nhau xây dựng, cùng nhau tin tưởng và cùng nhau chiến thắng”.

Tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 650 vận động viên thi đấu 43 môn, với sự hỗ trợ của 200 huấn luyện viên, chuyên gia và đặt mục tiêu đạt từ 65 -70 huy chương vàng và vào top 3 chung cuộc. (ảnh Bùi Lượng)
Tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 650 vận động viên thi đấu 43 môn, với sự hỗ trợ của 200 huấn luyện viên, chuyên gia và đặt mục tiêu đạt từ 65 -70 huy chương vàng và vào top 3 chung cuộc. (ảnh Bùi Lượng)

Tổng thống của Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố khai mạc SEA Games 30. Sau tuyên bố của Tổng thống Phillippines, đại diện vận động viên tham dự đại hội, đại diện trọng tài tuyên thệ thi đấu trung thực, làm việc công tâm để ngày hội thể thao của khu vực thành công tốt đẹp.

Một trong những điểm nhấn của Lễ khai mạc là bài hát của đại hội: “We win as one” được thực hiện bởi 11 ca sĩ nổi tiếng nhất Philippines, trong đó có những ca từ ca ngợi sức mạnh của khối ASEAN với sự đa dạng của 11 nền văn hóa nhưng vẫn có đích chung là nền văn hóa của lòng nhân ái. Niềm tự hào của thể thao Philiipines - cựu võ sĩ quyền anh Manny Pacquiao đã thắp sáng đài lửa SEA Games 30.

11 đoàn thể thao tham dự Đại hội lần lượt tham gia diễu hành xung quanh sân vận động. (ảnh Bùi Lượng)
11 đoàn thể thao tham dự Đại hội lần lượt tham gia diễu hành xung quanh sân vận động. (ảnh Bùi Lượng) 

Lễ khai mạc SEA Games 30 với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ và hoành tráng, thắp sáng nhà thi đấu đa năng Philippine Arena.

Từ ngày 1/12, các vận động viên của 11 nước khu vực Đông Nam Á sẽ đồng loạt tranh tài ở nhiều môn thể thao khác nhau, đến ngày 10/12. Tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 650 vận động viên thi đấu 43 môn, với sự hỗ trợ của 200 huấn luyện viên, chuyên gia và đặt mục tiêu đạt từ 65 -70 huy chương vàng và vào top 3 chung cuộc.

Đọc thêm