Tưng bừng khai mạc Lễ hội hoa ban

(PLVN) -  Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2023 đã chính thức khai mạc vào tối 12/3 với Chương trình nghệ thuật ấn tượng mang chủ đề “Hương sắc miền Tây Bắc”.
Khai mạc Lễ hội hoa ban ở Điện Biên
Khai mạc Lễ hội hoa ban ở Điện Biên
Tối 12/3, tại Quảng trường 7-5 (TP Điện Biên Phủ), đại diện lãnh đạo Trung ương và địa phương đã nhấn nút khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII.

Tối 12/3, tại Quảng trường 7-5 (TP Điện Biên Phủ), đại diện lãnh đạo Trung ương và địa phương đã nhấn nút khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII.

Dự lễ khai mạc, có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Tòng Thị Phóng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội... cùng đại diện lãnh đạo 6 tỉnh Bắc Lào, đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Đo-Mi-Ni-Ca-Na, An-Giê-ri tại Việt Nam.

Dự lễ khai mạc, có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Tòng Thị Phóng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội... cùng đại diện lãnh đạo 6 tỉnh Bắc Lào, đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Đo-Mi-Ni-Ca-Na, An-Giê-ri tại Việt Nam.

Lễ hội Hoa Ban được khai mạc đúng vào ngày kỷ niệm thời điểm cách đây 69 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam nổ phát súng đầu tiên mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là sự kiện ghi nhớ của nhân dân Việt Nam về sự hy sinh của các thế hệ cha ông, bảo vệ mảnh đất biên cương. Đồng thời, cũng là cơ hội để Điện Biên tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng 19 dân tộc địa phương. Lễ hội còn là dịp quảng bá vẻ đẹp của mảnh đất, con người Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung.

Lễ hội Hoa Ban được khai mạc đúng vào ngày kỷ niệm thời điểm cách đây 69 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam nổ phát súng đầu tiên mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là sự kiện ghi nhớ của nhân dân Việt Nam về sự hy sinh của các thế hệ cha ông, bảo vệ mảnh đất biên cương. Đồng thời, cũng là cơ hội để Điện Biên tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng 19 dân tộc địa phương. Lễ hội còn là dịp quảng bá vẻ đẹp của mảnh đất, con người Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung.

Đêm khai mạc để lại nhiều ấn tượng bởi Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Hương sắc miền Tây Bắc”. Chương trình gồm 2 phần: “Tỏa hương giữa miền Tây Bắc” và “Điện Biên lung linh miền khát vọng”. Các phần được liên kết bởi 12 màn diễn, hợp xướng hát, múa quy mô hoành tráng. Thông qua đó nhằm khắc họa nét đẹp cuộc sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc Điện Biên gắn với hoa Ban – tượng trưng của núi rừng Tây Bắc, Điện Biên.

Đêm khai mạc để lại nhiều ấn tượng bởi Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Hương sắc miền Tây Bắc”. Chương trình gồm 2 phần: “Tỏa hương giữa miền Tây Bắc” và “Điện Biên lung linh miền khát vọng”. Các phần được liên kết bởi 12 màn diễn, hợp xướng hát, múa quy mô hoành tráng. Thông qua đó nhằm khắc họa nét đẹp cuộc sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc Điện Biên gắn với hoa Ban – tượng trưng của núi rừng Tây Bắc, Điện Biên.

Đọc thêm