Tưng bừng Lễ hội đua thuyền đầu xuân ở Quỳnh Nhai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/1, hàng nghìn người đã đổ về khu vực cầu Pá Uôn, thuộc xã Mường Giàng (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) để cổ vũ, trải nghiệm Lễ hội đua thuyền truyền thống đầu xuân năm mới.
Lễ hội đua thuyền đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân năm mới.
Lễ hội đua thuyền đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân năm mới.

Cứ sau dịp Tết Nguyên đán hàng năm, người dân Quỳnh Nhai lại tổ chức lễ hội đua thuyền trên thượng nguồn sông Đà, với mục đích duy trì nét đẹp và bản sắc văn hóa truyền thống, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết dân tộc, khởi đầu một năm mới thuận lợi, tốt đẹp, mùa màng bội thu.

Lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay quy tụ 16 đội, với 450 vận động viên. Trong đó, 11 đội đến từ các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai và Câu lạc bộ đua thuyền Quỳnh Nhai; 4 đội còn lại đến từ thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) và huyện Nậm Nhùn và huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu).

Lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay quy tụ 16 đội, với 450 vận động viên. Trong đó, 11 đội đến từ các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai và Câu lạc bộ đua thuyền Quỳnh Nhai; 4 đội còn lại đến từ thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) và huyện Nậm Nhùn và huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu).

Lễ hội đua thuyền truyền thống tại huyện Quỳnh Nhai được tổ chức vào ngày đầu năm mới đã trở thành sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật và là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động xúc tiến du lịch của huyện Quỳnh Nhai nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung.

Lễ hội đua thuyền truyền thống tại huyện Quỳnh Nhai được tổ chức vào ngày đầu năm mới đã trở thành sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật và là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động xúc tiến du lịch của huyện Quỳnh Nhai nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung.

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực diễn ra lễ hội rất nhiều người dân và du khách thập phương từ khắp nơi đã nườm nượp đổ về tụ hội rất đông, càng làm tăng thêm không khí nhộn nhịp, náo nhiệt, tiếng reo hò, cổ vũ, vang khắp cả một vùng.

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực diễn ra lễ hội rất nhiều người dân và du khách thập phương từ khắp nơi đã nườm nượp đổ về tụ hội rất đông, càng làm tăng thêm không khí nhộn nhịp, náo nhiệt, tiếng reo hò, cổ vũ, vang khắp cả một vùng.

Cuộc thi diễn ra hết sức sôi động trước sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả.

Cuộc thi diễn ra hết sức sôi động trước sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả.

Các vận động viên tham gia Lễ hội đua thuyền.

Các vận động viên tham gia Lễ hội đua thuyền.

Lễ hội đua thuyền Quỳnh Nhai là một hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng hết sức độc đáo và có ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống cao đẹp của dân tộc. Lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên trong cuộc sống.

Lễ hội đua thuyền Quỳnh Nhai là một hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng hết sức độc đáo và có ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống cao đẹp của dân tộc. Lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên trong cuộc sống.

Rất đông người dân đổ về khu vực cầu Pá Uôn (cây cầu cao nhất Việt Nam) để chứng kiến, trải nghiệm Lễ hội đua thuyền.

Rất đông người dân đổ về khu vực cầu Pá Uôn (cây cầu cao nhất Việt Nam) để chứng kiến, trải nghiệm Lễ hội đua thuyền.

Người dân nô nức tham gia cổ vũ.

Người dân nô nức tham gia cổ vũ.