Tuổi trẻ Bộ Tư pháp xung kích, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động

(PLVN) -Chiều 25/3, nhân kỷ niệm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tự hào thanh niên thời đại Hồ Chí Minh”.
Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và ông Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ tặng lẵng hoa chúc mừng thế hệ trẻ của Bộ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và ông Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ tặng lẵng hoa chúc mừng thế hệ trẻ của Bộ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tham dự Tọa đàm có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; ông Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp; ông Hồ Quang Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; bà Khương Thị Thanh Huyền, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ; ông Cao Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể; ông Phan Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật…

Về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có ông Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban phòng trào Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Quang cảnh tọa đàm.

Quang cảnh tọa đàm.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Trịnh Xuân Tùng cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ trong năm 2023 tiếp tục được triển khai đa dạng, có nhiều điểm nhấn, đặc biệt là chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 78 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam. Nhiều hoạt động có tính mới, tính sáng tạo trong nội dung và cách làm. Hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học ngày càng được triển khai toàn diện trên các nhiệm vụ công tác của Bộ Tư pháp, chương trình tình nguyện đã có tính lan tỏa, hướng tới tính thiết thực, hiệu quả cao. Công tác tổ chức, xây dựng đoàn được chú trọng, quan tâm hơn trước.

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Trịnh Xuân Tùng báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Trịnh Xuân Tùng báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp tập trung chỉ đạo các Chi đoàn, Đoàn cơ sở cụ thể hoá các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời chủ động đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai phong trào“Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với các chương trình nhân Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện Hè, Chiến dịch tình nguyện mùa đông; tổ chức các hoạt động, hình thức triển khai các nội dung trong chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 – 2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên; tổ chức tốt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2024; xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam 28/8.

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào đoàn thanh niên thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của lớp lớp thanh niên đã có phần đóng góp quan trọng trong sự phát triển đất nước nói chung, Bộ, ngành tư pháp nói riêng, cùng với đó, với yêu cầu ngày càng cao của thời đại về đổi mới pháp luật, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện ký kết các điều ước quốc tế song phương, đa phương; giúp việc trực tiếp để đóng góp cho sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị, với vai trò là một đoàn viên, thanh niên, công chức trẻ của Bộ, ngành Tư pháp, mỗi đoàn viên cần xác định rõ mục tiêu, có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về sứ mệnh, trách nhiệm của người đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật và sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp; gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, không ngại khó ngại khổ, xác định mục tiêu của mỗi đoàn viên, thanh niên là “trưởng thành qua phong trào”… vì mục tiêu chung “Vì Đảng, vì nhân dân, vì chế độ”.

Đồng thời, tiếp tục tục học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, bản lĩnh chính trị để trau dồi mục tiêu sống, làm việc đóng góp một phần nhỏ công sức cho sự phát triển Bộ, ngành tư pháp; bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các các chi đoàn dưới sự lãnh đạo của Đoàn Bộ làm công tác vận động thanh niên, vận động quần chúng để có những hoạt động đóng góp vào hoạt động chung của Bộ, ngành.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tối đa cho thanh niên để phong trào thanh niên ngày càng phát triển.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền và ông Phan Hồng Nguyên, Phó chủ tịch Công đoàn Bộ tặng lẵng hoa chúc mừng thế hệ trẻ của Bộ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền và ông Phan Hồng Nguyên, Phó chủ tịch Công đoàn Bộ tặng lẵng hoa chúc mừng thế hệ trẻ của Bộ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chuẩn mực Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp”. Đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp đã được nghe TS Bùi Xuân Việt, Giảng viên Cao cấp, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi chuyên đề: “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giáo dục cho thanh niên ý chí tự lực, tự cường trong tình hình mới” và ông Nguyễn Xuân Bình, nguyên Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng trao đổi chuyên đề “Chia sẻ những kỷ niệm về thời gian hoạt động Đoàn; kinh nghiệm và lời khuyên dành cho thế hệ trẻ hiện nay”.

Một số hình ảnh tại tọa đàm:

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tặng hoa cảm ơn diễn giả Nguyễn Xuân Bình, nguyên Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp, nguyên Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tặng hoa cảm ơn diễn giả Nguyễn Xuân Bình, nguyên Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp, nguyên Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Trịnh Xuân Tùng tặng hoa cảm ơn GVCC.TS Bùi Xuân Việt, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Trịnh Xuân Tùng tặng hoa cảm ơn GVCC.TS Bùi Xuân Việt, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Xuân Bình, nguyên Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp, nguyên Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn thanh niên Bộ.

Ông Nguyễn Xuân Bình, nguyên Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp, nguyên Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn thanh niên Bộ.

Đọc thêm