Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó không chỉ là lời hiệu triệu của Trung ương Đoàn năm 2025 mà đó còn là khát vọng cháy bỏng trong tim người trẻ. Thanh niên với sứ mệnh là đội xung kích, tiên phong và tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
PGS.TS Trần Lê Hưng và các thanh niên, trí thức Việt Nam tại Pháp tham dự sự kiện 95 năm thành lập Đảng. (Ảnh: NVCC)
PGS.TS Trần Lê Hưng và các thanh niên, trí thức Việt Nam tại Pháp tham dự sự kiện 95 năm thành lập Đảng. (Ảnh: NVCC)

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta

Thanh niên Việt Nam phải làm gì trong bối cảnh đất nước đứng trước thời điểm lịch sử phải có những quyết định mang tính lịch sử, để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới cũng là câu hỏi, là yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra trong bài phát biểu tại lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024.

Trong khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới, những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 cũng bày tỏ khát khao góp sức vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ghi dấu Việt Nam trên bản đồ thế giới ở nhiều phương diện.

Sở hữu cú đúp Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế các năm 2023, 2024 và tự hào khi được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024, Nguyễn Hữu Tiến Hưng, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ, dù học tập là quá trình nhiều thử thách nhưng sẽ luôn nỗ lực để phát triển bản thân, thích ứng với sự phát triển của thế giới để phụng sự đất nước, Nhân dân. Đây cũng là khẳng định của Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 Thân Thế Công. Nhấn mạnh học tập là hành trình không ngừng trau dồi, cố gắng, Công cho hay học tập suốt đời không chỉ là khẩu hiệu mà là trách nhiệm của người trẻ, sẵn sàng đương đầu thử thách để đạt được mục tiêu.

Nếu Thân Thế Công, Nguyễn Hữu Tiến Hưng còn đang là những sinh viên trên giảng đường thì TS Phạm Huy Hiệu, Trường Đại học VinUni đã có các sáng chế được cấp bằng độc quyền quốc tế cùng hàng chục bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín thế giới như “Phần mềm chẩn đoán hình ảnh y tế VinDr dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo”. Theo TS Hiệu, người trẻ không chỉ thụ hưởng thành quả của khoa học công nghệ mà phải tiên phong trong hành trình ấy. Khi khoa học công nghệ mở ra những không gian phát triển mới cho đất nước, ở đó, các bạn trẻ, công dân trẻ của chúng ta sẽ có cơ hội được tiếp cận với tri thức mới, được học tập, cập nhật những kỹ năng công nghệ mới nhằm cải thiện cơ hội nghề nghiệp, triển khai mô hình kinh tế mới để đóng góp vào sự phát triển đất nước.

TS. Phạm Huy Hiệu tin rằng, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ có đủ niềm tin, khát vọng, bản lĩnh để hòa mình vào dòng chảy phát triển của toàn dân tộc. “Để nắm bắt cơ hội đó, công dân trẻ cần sẵn sàng tinh thần đổi mới, cập nhật thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng. Học tập và học tập suốt đời là chìa khóa để mỗi người luôn sẵn sàng thích ứng với mọi sự thay đổi trong tương lai”, TS. Phạm Huy Hiệu bày tỏ.

Cũng là một nhà khoa học trẻ với rất nhiều thành tựu đáng nể, Hoàng Khắc Hiếu, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel cho hay, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ được ban hành đã cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước vào vai trò của nguồn nhân lực trẻ trong phát triển đất nước. “Đây là cơ hội để người trẻ chúng tôi có thêm niềm tin, cơ chế và môi trường để phát huy năng lực và khát vọng cống hiến. Tôi tin rằng, với sự đồng hành của chính sách, cùng tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ, chúng tôi sẽ đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, Hoàng Khắc Hiếu nói.

Giáo sư Trần Xuân Bách - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, người đã và đang góp phần đưa y học Việt Nam vươn tầm quốc tế. Sau khi được tuyên dương, GS. Trần Xuân Bách tiếp tục có nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực y tế dự phòng. GS. Trần Xuân Bách vừa nhận giải thưởng Lãnh đạo Đổi mới Y tế Toàn cầu năm 2025.

Người trẻ dù ở đâu trên thế giới, đều viết tiếp sứ mệnh tự hào dân tộc

Nguyễn Văn Thiên Vũ (Nhà sáng lập Công ty CP thiết bị bay AgriDrone Việt Nam) chia sẻ, là thanh niên Việt Nam thời đại mới, chúng ta cần kiên định với lý tưởng của Đảng và chủ trương của Nhà nước, nỗ lực vươn lên mỗi ngày. “Với vai trò là một doanh nhân trẻ trong lĩnh vực công nghệ cao, tôi và đội ngũ của mình luôn nỗ lực phát triển, để hội nhập quốc tế, luôn sẵn sàng trong cuộc đua chuyển đổi số toàn quốc, đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế”.

Những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. (Ảnh: Như Ý)

Những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. (Ảnh: Như Ý)

Theo Vũ, để phát triển đất nước, hơn lúc nào hết, người trẻ cần vun đắp chiều sâu tâm hồn, hiểu rõ các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc, để thêm yêu, thêm biết ơn công lao của cha ông, các bậc lãnh đạo, tiền bối đã dày công vun đắp cho thế hệ trẻ hôm nay. “Chúng ta, những người trẻ, có trách nhiệm kế thừa, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống quý báu đó. Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ, tuổi trẻ Việt Nam sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong thời đại mới”, Vũ tin tưởng.

PGS.TS Trần Lê Hưng (cựu học sinh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Anh là tác giả 22 công trình khoa học, trong đó 12 công bố khoa học quốc tế trên các tạp chí uy tín; từng được đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, 2023), giảng viên Trường Kỹ sư Paris (EIVP), Đại học Gustave Eiffel (UGE), Pháp; thành viên Ban Chủ nhiệm Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu bày tỏ, với vai trò là một thanh niên Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, TS Hưng mong muốn các hoạt động của Đoàn cùng các tổ chức, mạng lưới được sôi nổi, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng hai mục tiêu trăm năm. Trong những năm vừa qua, các sự kiện của Trung ương Đoàn đã phần nào hỗ trợ, giúp thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước cất tiếng nói, đưa ra các khuyến nghị vào mọi vấn đề, lĩnh vực của đất nước, phát huy vai trò làm chủ đất nước của thanh niên, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc. Tuy nhiên, để đất nước thực sự được vươn mình thì cần phát huy, tận dụng tối đa vai trò của các trí thức trẻ không những trong nước mà còn ở nước ngoài, bởi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời.

Nghị quyết số 57-NQ/TW vừa ban hành có thể nói vào đúng thời điểm mà ý Đảng hòa quyện với lòng dân, thể hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng chính là thời điểm hội tụ tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có yêu cầu kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân tài khoa học công nghệ; đặc biệt chú trọng đến các chuyên gia người Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; những người hiểu rõ văn hóa Việt Nam, trưởng thành ở các nước phát triển, am hiểu chuyên môn, quản lý và có sự kết nối quốc tế sâu rộng.

PGS.TS Trần Lê Hưng tin rằng, toàn thể người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, đều vững tin vào con đường mà Đảng ta đã lựa chọn bởi vì đường lối đó đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo người dân Việt Nam. Với cá nhân TS Hưng, việc phục vụ Tổ quốc không chỉ là bổn phận, nghĩa vụ công dân mà còn là quyền lợi, sự tự hào, vinh dự của người thanh niên Việt Nam khi được góp sức mình vào công cuộc dựng xây, bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống lịch sử, viết tiếp con đường cách mạng của ông cha ta.

Theo TS Hưng, người Việt Nam ở đâu cũng luôn có lòng yêu nước và hướng về quê hương, Tổ quốc và luôn có mong muốn được đóng góp sức mình vào công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau: Đóng góp chất xám, tài chính, hiến kế phát triển, kết nối đưa Việt Nam ra với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam… Đối với các nhà khoa học trẻ người Việt đang ở nước ngoài, mong muốn được đồng hành cùng công cuộc đổi mới đất nước càng mãnh liệt hơn bởi họ hiểu rằng, phát triển đất nước bằng khoa học, công nghệ, trí thức là hướng đi đúng đắn, nhanh, bền vững và chắc chắn nhất.

Thực tiễn cũng đã chứng minh, nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đã thành công với hướng đi này. Thời gian vừa qua, TS Hưng theo dõi thấy có rất nhiều trí thức trẻ người Việt đã trở về Việt Nam và bước đầu thành công trên con đường nghiên cứu khoa học, có những thành tích nổi bật. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần phát huy tối đa tinh thần “5 tự”mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu: tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Dưới sự hỗ trợ, ủng hộ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2018. Từ đó tới nay, Mạng lưới sinh hoạt dưới hình thức diễn đàn, quy tụ được nhiều trí thức trẻ người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước. Mạng lưới tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, tại đó, các trí thức trẻ toàn cầu được cất lên tiếng nói về những vấn đề an sinh, giáo dục, khoa học công nghệ của đất nước và được lắng nghe.

Có thể nói, với sự đồng hành của Đảng, Chính phủ, thế hệ trẻ sẽ không chỉ bắt kịp, mà còn dẫn đầu làn sóng chuyển đổi số toàn cầu, phát triển KH&CN, ĐMST - viết tiếp câu chuyện tự hào của dân tộc...

Đọc thêm