Tuyển nữ Việt Nam được thưởng 18 tỷ đồng sau World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù dừng chân sớm tại vòng bảng nhưng chiến dịch World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá là thành công với rất nhiều nỗ lực của toàn thể đội.
Ảnh: VFF
Ảnh: VFF

Sau trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội Hà Lan tại vòng bảng World Cup 2023, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gặp gỡ thầy trò HLV Mai Đức Chung tại khách sạn ở TP.Dunedin (New Zealand). Để động viên sự nỗ lực thi đấu của các nữ cầu thủ, thường trực VFF quyết định tặng phần thưởng 500 triệu đồng, nâng tổng số tiền thưởng nóng từ VFF cho đội tuyển nữ Việt Nam sau 3 trận đấu tại vòng bảng thành 1,8 tỉ đồng (trước đó là 800 triệu đồng sau trận gặp đội Mỹ, 500 triệu đồng sau trận gặp Bồ Đào Nha).

Trận đấu với đội tuyển Hà Lan, dù thua nhưng các cô gái đã chiến đấu hết mình (Ảnh: LĐBĐ Hà Lan)

Trận đấu với đội tuyển Hà Lan, dù thua nhưng các cô gái đã chiến đấu hết mình (Ảnh: LĐBĐ Hà Lan)

Bên cạnh khoản tiền thưởng của VFF, với thành tích giành vé dự VCK World Cup 2023, mỗi tuyển thủ được FIFA thưởng 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Tổng cộng đội tuyển nữ nhận hơn 16 tỷ đồng từ FIFA. Cộng tổng lại sau chiến dịch World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng khoảng 18 tỷ đồng.

Được biết, số tiền thưởng tại World Cup Bóng đá Nữ năm nay so với Giải đấu năm 2019 đã tăng gấp 3 lần. Chủ tịch tái đắc cử của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino nêu rõ 110 triệu USD là tổng số tiền thưởng tại World Cup Nữ 2023.

Mức thưởng của FIFA tăng gấp 3 lần so với Giải đấu năm 2019 (Ảnh: FIFA)

Mức thưởng của FIFA tăng gấp 3 lần so với Giải đấu năm 2019 (Ảnh: FIFA)

Dù số tiền trên chỉ bằng 1/3 so với mức thưởng 440 triệu USD dành cho các Đội tuyển Nam tại Vòng Chung kết World Cup 2022 tại Qatar, nhưng FIFA khẳng định liên đoàn này đang hướng tới mục tiêu cân bằng khoản tiền thưởng giữa các Đội tuyển Bóng đá Nam và các Đội tuyển Nữ tại các kỳ World Cup 2026 (Bóng đá Nam) và World Cup 2027 (Bóng đá Nữ).

Ngoài ra, FIFA còn hỗ trợ 1,56 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng) dựa theo thành tích tham dự vòng bảng của tuyển nữ cho VFF. Sau khi trừ thuế 10%, số tiền sẽ được sử dụng chi trả chi phí liên quan tới việc chuẩn bị và tham dự World Cup nữ 2023, đồng thời sử dụng vào các hoạt động phát triển bóng đá nữ. FIFA sẽ giám sát chặt chẽ việc sử dụng số tiền hỗ trợ trên theo đúng mục đích.

Đọc thêm