Tuyên Quang quyết tâm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 15/10, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức phát động Đợt thi đua hoàn thành Dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang (giai đoạn 1) hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chứng kiến đại diện các đơn vị thi công, chủ đầu tư ký cam kết thi đua (Ảnh: Lê Hanh)
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chứng kiến đại diện các đơn vị thi công, chủ đầu tư ký cam kết thi đua (Ảnh: Lê Hanh)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của UBND các huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng ghi nhận các đơn vị tham gia thực hiện Dự án trong thời gian qua đã vượt qua những khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện các khối lượng công việc rất lớn để dự án có được kết quả như ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Lê Hanh)

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Lê Hanh)

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, từ nay đến hết năm 2025, khối lượng công việc của dự án rất lớn.

Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ phát động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc do Thủ tướng Chính phủ phát động; quyết tâm, tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đến hết năm 2025 hoàn thành 69,7km đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang đưa vào khai thác sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị, các cấp, các ngành, các địa phương và các đơn vị, cá nhân có liên quan tập trung tổ chức thực hiện dự án đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đó là “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; tranh thủ từng ngày, từng giờ, huy động đầy đủ thiết bị, nhân lực, vật liệu để thi công “thi công 3 ca 4 kíp”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết”; không lơ là, chủ quan, có phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết bất lợi, thiết bị hư hỏng.

Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành Giao thông vận tải.

Dự án được đầu tư xây dựng với tổng chiều dài tuyến 77 km, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 69,7 km, nền đường rộng 12 mét, thiết kế 7 nút giao liên thông và 3 nút giao bằng; xây dựng 96 hầm chui, 24 cầu. Thực hiện giải phóng mặt bằng 25,25 mét (quy mô đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh). Tiến độ thi công 24 tháng, hoàn thành dự án trong năm 2025.

Đến nay, mặt bằng thi công đã bàn giao được 57/69,7 km, đạt 82%; đang triển khai thi công xây dựng 24/24 khu tái định cư; thi công đồng loạt 6 gói thầu xây lắp phần đường và 17/24 cầu trên tuyến, với 80 mũi thi công, gần 500 máy móc, thiết bị, tổng giá trị thực hiện lũy kế đạt hơn 628 tỷ đồng tương ứng khoảng 12,6% giá trị hợp đồng.

Đọc thêm