Tuyên Quang xử phạt 112 trường hợp vi phạm an toàn giao thông dịp Tết

(PLVN) - Trong 7 ngày Tết (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng), lực lượng CSGT tỉnh Tuyên Quang đã xử phạt vi phạm 112 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổng tiền phạt trên 134 triệu đồng.
Tuyên Quang xử phạt 112 trường hợp vi phạm an toàn giao thông dịp Tết

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát triện 166 trường hợp vi phạm, trong đó lập biên bản 164 trường hợp, tiến hành xử phạt vi phạm 112 trường hợp, tổng tiền phạt trên 134 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người theo quy định.

Ngoài ra, toàn tỉnh cũng ghi nhận 2 vụ tai nạn giao giao thông xảy ra tại huyện Yên Sơn và Sơn Dương làm bị thương 3 người. Số vụ tai nạn, số người bị thương không tăng, không giảm so với Tết Nguyên đán năm 2020.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính với người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính với người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, do năm nay các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, người dân có ý thức cao nên không có trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện.

Được biết, để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an toàn tỉnh Tuyên Quang đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ giữa tháng 12-2020 đến cuối tháng 2-2021.

Theo đó, tính từ ngày 15/12/2020 đến 30/1/2021, Công an toàn tỉnh đã phát hiện, triệt phá 19 vụ với 52 đối tượng phạm pháp hình sự, khởi tố 9 vụ với 10 bị can có hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép pháo lậu, triệt phá 74 vụ, 68 đối tượng phạm tội về ma túy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động thực hiện hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả những biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương.

Cụ thể, thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm nút Quốc lộ đi vào tỉnh; thành lập 25 chốt kiểm soát người, phương tiện từ tỉnh ngoài vào địa bàn ở các vùng giáp ranh với các huyện Na Hang, Yên Sơn, Lâm Bình, Sơn Dương.

Đồng thời, Công an các xã, phường, thị trấn cũng tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử lý người dân chấp hành biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19, trong đó trọng tâm là nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Đọc thêm