Tuyển thủ U19 Việt Nam bị cấm thi đấu vì tham gia cá độ

(PLVN) -VFF đã đưa ra nhiều án phạt với các cầu thủ trẻ, trong đó có các tuyển thủ U21 và U19 Việt Nam, do có hành vi tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá trong trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp ngày 19/6/2019 tại sân thi đấu Thành Long 1, TP HCM.
Trần Công Minh bị treo giò 6 tháng
Trần Công Minh bị treo giò 6 tháng

VFF đã đưa ra các mức án kỷ luật với những cầu thủ có hành vi vi phạm, trong đó có Trần Công Minh bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 6 tháng, nộp phạt 2,5 triệu đồng. Đây là thông tin bất ngờ bởi trước đó những tài liệu liên quan không cho thấy Công Minh có liên quan tới sự việc.

Tuyển thủ U19 Việt Nam, Võ Minh Trọng đã bị cấm thi đấu 6 tháng, phạt 2,5 triệu do liên quan đến vụ việc cá độ tại CLB trẻ Đồng Tháp trong các giải đấu năm 2019.

Võ Minh Trọng là người đã ghi bàn duy nhất giúp U18 Việt Nam đánh bại U18 Malaysia 1-0 ở giải U18 Đông Nam Á 2019.

Với án phạt này, Minh Trọng sẽ không còn cơ hội lên tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 châu Á 2020.

Có tổng cộng 11 cầu thủ của U21 Đồng Tháp phải nhận án cấm thi đấu từ 6 tháng đến 5 năm. Huỳnh Văn Tiến, người được cho là người cầm đầu bị phạt 5 triệu đồng và bị cấm thi đấu 5 năm.

10 gương mặt khác, hầu hết là những cầu thủ đã từng cùng lứa trẻ Đồng Tháp liên tục vô địch các giải trẻ quốc gia như: Nguyễn Nhật Trường, Giang Sô Ny ... bị phạt 2,5 triệu và bị cấm thi đấu 6 tháng.

11 cầu thủ của Đồng Tháp lĩnh án phạt sẽ được quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại của VFF.

Trước đó, ở trận mở màn vòng loại U19 Quốc gia 2019 giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp, Huỳnh Văn Tiến cùng một số cầu thủ Đồng Tháp hùn nhau 150 triệu đánh cược trên mạng với hình thức xỉu (2 bàn trở xuống) và thắng 133 triệu đồng, chia cho nhiều cầu thủ trong đội.

Đọc thêm