Tuyên tử hình kẻ giết bảo vệ, cướp tiền ngân hàng

(PLO) -Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Quỳnh (Sn 1983, Thanh Oai, Hà Nội) 10 năm tù về tội Cướp tài sản và tử hình về tội Giết người. Tổng hình phạt chung cho bị cáo Quỳnh là tử hình.
Nguyễn Bá Quỳnh trước vành móng ngựa.
Nguyễn Bá Quỳnh trước vành móng ngựa.

Do đánh bạc bị thua nợ nhiều và không có khả năng trả, Quỳnh nảy sinh ý định đột nhập Phòng giao dịch của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trộm tiền. Lên kế hoạch xong, chiều 11/11/2011, Quỳnh mượn xe máy của bạn đến chợ Hà Đông, Hà Nội, mua một con dao nhọn, bình ôxy, đầu khò và 2 mét ống dây cao su dẫn hơi mang về phòng.

Cảm thấy chưa đủ đồ, Quỳnh tiếp tục mua thêm bình gas, dây dù. Sau đó, Quỳnh cho tất cả vào ba lô rồi đi xe về huyện Thanh Oai, Hà Nội để vứt ba lô vào vườn nhà hộ dân gần Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp.  

Khoảng 20g cùng ngày, Quỳnh trở lại lấy chiếc ba lô mang vào khu vực nhà vệ sinh của ngân hàng để thực hiện kế hoạch trộm tài sản. Khi qua phòng bảo vệ, thấy ông Văn, bảo vệ, đang nằm xem ti vi, Quỳnh lao vào đâm liên tiếp nhiều nhát chí mạng vào ngực, bụng ông Văn. Không kịp phản ứng, ông Văn bị Quỳnh đâm chết tại chỗ.

Sau đó, Quỳnh lấy điện thoại, chìa khóa xe máy của nạn nhân và tiếp tục thực hiện mục đích trộm tiền của mình. Lấy đầu khò khoét một góc phía dưới cửa cuốn, Quỳnh chui vào bên trong. Cắt đứt dây chuông báo động xong, Quỳnh khò thủng một két sắt để trộm tiền nhưng bên trong không có tiền. Không phá được két sắt thứ hai lại lo sợ bị phát hiện, Quỳnh vội vã thu dọn hiện trường rồi chạy trốn bằng xe máy của ông Văn.

Gây án xong, Quỳnh đi ra khu vực nghĩa trang xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Tại đây, Quỳnh gọi điện cho vợ mang quần áo ra cho mình thay. Đến nơi, thấy chồng đang ngồi trên xe máy lạ, vợ Quỳnh liền hỏi chuyện. Đáp lại câu hỏi của vợ, Quỳnh nói: “Em không nên biết, biết cũng không hiểu”. Sau đó Quỳnh dặn vợ dạy con cho tốt rồi bỏ đi.

Hai ngày sau, Quỳnh bị bắt ở trong nhà trọ tại địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Dù bị bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn nhưng đủ nhận thức và điều khiển hành vi, Quỳnh phải chịu trách nhiệm hình sự. Vì lẽ đó, HĐXX đã tuyên phạt Quỳnh 10 năm tù về tội Cướp tài sản và tử hình về tội Giết người. Tổng hình phạt chung cho bị cáo Quỳnh là tử hình.


Đọc thêm