Tuyển xe tăng Việt Nam thể hiện năng lực xuất sắc tại hội thao quân sự quốc tế

(PLVN) - Tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga ngày 11/8, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành phần thắng trong lượt đấu bán kết đầu tiên ở bảng 2 của giải đấu Tank Biathlon 2019. 
Các đội tại vòng đua,
Các đội tại vòng đua,

Theo hãng tin Sputnik, đội Việt Nam đã so tài với các đối thủ đến từ Myanmar, Uganda và Tajikistan lượt đấu bán kết đầu tiên trong cuộc đua tiếp sức giữa các đội tuyển ở bảng 2 của giải Tank Biathlon.

Theo thể lệ, tại cuộc đua này, cả 3 kíp lái với mỗi kíp gồm 3 người của mỗi đội đã tham gia thi đấu trên một chiếc xe tăng. Tất cả các đội xuất phát cùng lúc. Mỗi kíp lái trong một đội tuyển bao gồm 3 thành viên phải vượt qua 4 vòng đua, mỗi vòng đua đều có nhiệm vụ riêng.

Trong đó, ở vòng đầu, chỉ huy xe tăng sẽ phải bắn súng máy phòng không 12,7 mm còn ở vòng thứ 2, xạ thủ bắn súng máy đồng trục 7,62mm. 

Vòng thứ 3 là cuộc đua tốc độ cao, trong đó người lái phải tự tin di chuyển chiếc xe nặng 46 tấn. Ở vòng thứ 4, xe tăng sẽ phải tiêu diệt 24 mục tiêu. 

Ở cuộc đua này, mỗi đội phải vượt qua đường đua với tổng chiều dài 50 km. Trên mỗi vòng đua, xe tăng phải không để va vấp các chướng ngại vật như đường dích dắc, sông cạn, dốc cao, hào chống tăng, bãi mìn, cầu vệt bằng, vật cản gồ ghề, vách đứng, vách nghiêng. 

Sau khi vượt qua 4 vòng đua, kíp lái sẽ chuyển chiếc xe tăng cho kíp khác. Đối với kíp xe tiếp theo, thứ tự thực hiện các nhiệm vụ có thể khác nhau.

Đội Myanmar là đội về đích đầu tiên, đội Việt Nam về thứ 2 nhưng kíp lái thứ 3 của đội Myanmar đã không bắng trúng mục tiêu và tổng cộng chỉ bắn trúng 11/24 bia ở vòng thứ 4. Do đó, ban giám khảo của cuộc đua đã thông qua quyết định đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong lượt bán kết đầu của bảng 2 Tank Biathlon! 

Ngày 13/8, cuộc đua tiếp sức bán kết thứ 2 của bảng 2 với sự tham gia của các đội  Uzbekistan, Cuba, Kuwait và Lào sẽ được tiến hành để xác định những đội sẽ vào vòng chung kết được tổ chức vào ngày 15/8 tới.