TWICE bất ngờ mất hút khi BTS, BlackPink đồng loạt nhận chứng nhận mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản (RIAJ) công bố đợt chứng nhận chính thức mới nhất của mình, trong đó cả BTS - BlackPink được xướng tên, còn TWICE lại vắng mặt.
Nhóm BTS - BlackPink.
Nhóm BTS - BlackPink.

Vào năm 2020, RIAJ đã triển khai một hệ thống chứng nhận mới để phát trực tuyến các bài hát, như một phần bổ sung cho các hệ thống chứng nhận đã có từ trước cho các album vật lý và doanh số tải xuống kỹ thuật số.

Theo hệ thống mới, các bài hát được chứng nhận bạc khi đạt 30 triệu lượt nghe, vàng ở 50 triệu lượt nghe và bạch kim ở 100 triệu lượt nghe.

Trong đợt chứng nhận mới được công bố của RIAJ (vào tháng 3/2022), BTS, BlackPink và Kep1er đều nhận được chứng nhận mới về phát trực tuyến.

Theo đó, Kep1er đã giành được chứng nhận vàng RIAJ đầu tiên với ca khúc đầu tay “Wa Da Da”. Ca khúc này đã vượt qua 50 triệu lượt stream (phát trực tuyến) tại Nhật Bản chỉ trong ba tháng.

Trong khi đó, cả BTS và BlackPink đều nhận được hai chứng nhận vàng mới. Cụ thể, “Mic Drop” và “DOPE” của BTS chính thức được chứng nhận vàng trong tháng này cùng với “As If It's Your Last” (phiên bản Hàn Quốc) và “Ice Cream” của BlackPink.

Riêng với nhóm nữ TWICE, lần này nhóm không có bản hit nào đạt được chứng nhận mới trên nền tảng này. Tuy nhiên, trước đó 9 cô gái lập loạt thành tích ấn tượng với chuyến lưu diễn của mình.

Đọc thêm