Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đạt 60% kế hoạch năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc được giao gần 7.777 tỷ đồng vốn đầu tư công. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao kế hoạch vốn đầu tư công cho các công trình, dự án quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành sớm các dự án và đưa vào sử dụng, nhằm phát huy hiệu quả công trình, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Dự án đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn nối từ đường Vành đai 4 đi đê tả sông Hồng là dự án trọng điểm của tỉnh đã được triển khai đúng kế hoạch (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)
Dự án đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn nối từ đường Vành đai 4 đi đê tả sông Hồng là dự án trọng điểm của tỉnh đã được triển khai đúng kế hoạch (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông huyện Yên Lạc tuyến từ Ghềnh Đá xã Trung Kiên đi xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, khởi công cuối năm 2023 đến nay, tiến độ đã đạt khoảng hơn 85%. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung công nhân và máy móc thiết bị để thi công các hạng mục còn lại, phấn đầu hoàn thành trong tháng 6/2024. Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần phát triển giao thông, giao thương hàng hóa giữa Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội.

Tính đến tháng 5/2024, huyện Yên Lạc là một trong 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất tỉnh Vĩnh Phúc với số vốn được giải ngân là 272/453,3 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch.

Chia sẻ về cách làm, ông Nguyễn Huy Bình, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Lạc cho biết: Để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt cao, huyện Yên Lạc công tác giải phóng mặt bằng được coi là yếu tố then chốt. Đến nay, huyện Yên Lạc đã bồi thường, giải phóng xong 5,5/11,6 ha, đạt 47,4% kế hoạch; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật 12 công trình; đấu thầu, chỉ định thầu 26 gói thầu; phê duyệt quyết toán 12 công trình đã hoàn thành.

Huyện Yên Lạc tập trung đôn đốc chủ đầu tư các công trình xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chuyển tiếp từ năm 2023 và xây dựng mới năm 2024, đảm bảo đúng tiến độ và thực hiện giải ngân theo kế hoạch. Trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm như Dự án đường trục chính huyện Yên Lạc, đoạn nối từ Quốc lộ 2 tránh thành phố Vĩnh Yên đi ĐT.303; Dự án giao thông đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn nối từ đường vành đai 4 đi đê tả sông Hồng; dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Trung Hà...

Cùng với đó, hàng tuần, huyện tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; hàng tháng tổ chức giao ban với các xã, thị trấn để đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Riêng đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm, UBND huyện đã phân công cụ thể từng đồng chí lãnh đạo UBND huyện phụ trách theo dõi, đôn đốc; thành lập 2 Tổ công tác do 2 Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng để tháo gỡ vướng mắc về đầu tư công.

Theo số liệu của Cục thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến hết tháng 5/2023, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện giải ngân được hơn 2.685,38 tỷ đồng, đạt 34,53% kế hoạch vốn được giao năm 2024.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư, nhà thầu đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán, giải ngân hết vốn kế hoạch được giao. Tỉnh Vĩnh Phúc gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư công. UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác giám sát, theo dõi, đánh giá kế hoạch, dự án đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, phấn đầu đạt tỷ lệ giải ngân từ 95% trong năm 2024.

Đọc thêm