U23 Việt Nam đối đầu U23 Jordan: Phải thắng

(PLVN) - Đó là mục tiêu của đội trưởng Quang Hải và đồng đội ở loạt trận thứ 2 vòng bảng D khi đối đầu với U23 Jordan. Sau khi có trận hòa 0-0 trước U23 UAE được đánh giá là đạt mục tiêu, Quang Hải cùng các đồng đội đang hướng tới một trận thắng trước đại diện cũng đến từ Tây Á.
Sẽ là một cuộc đối đầu không khoan nhượng của hai HLV
Sẽ là một cuộc đối đầu không khoan nhượng của hai HLV

Phát biểu trên trang chủ AFC, đội trưởng của U23 Việt Nam chia sẻ: “Trận đấu với U23 UAE thật sự rất khó khăn. U23 UAE là đối thủ mạnh nên chúng tôi hài lòng với kết quả hòa. Bởi dẫu sao đây cũng là trận đầu tiên tại VCK U23 châu Á. Tôi nghĩ 1 điểm là điều chấp nhận được”.

Quang Hải nói thêm: “Tôi nghĩ U23 Việt Nam và U23 UAE ngang ngửa nhau về thế trận. Cả hai đều có những cơ hội để ghi được bàn thắng nhưng không đội nào tận dụng được cơ hội. Vì vậy, hòa là một kết quả công bằng đối với cả U23 Việt Nam lẫn U23 UAE”.

U23 Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để vào tứ kết nếu giành chiến thắng trước U23 Jordan. Hiện tại sau lượt đầu tiên, U23 Jordan đang đứng đầu bảng với 3 điểm. U23 Việt Nam xếp thứ 2 với 1 điểm, ngang bằng với U23 UAE nhưng nhận ít thẻ phạt hơn. Đứng cuối là U23 Triều Tiên.

Còn tiền vệ Trần Việt Hưng cho biết: “Jordan là một đối thủ không dễ chơi. Họ có các cầu thủ rất nhanh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam sẽ cố gắng để giành 3 điểm”.

Tiền vệ của HAGL dù chưa được thi đấu trong trận gặp U23 UAE nhưng vẫn được đánh giá là “quân bài trong tay áo” của HLV Park Hang-seo. Bản thân Việt Hưng cũng rất nỗ lực và quyết tâm trong tập luyện để sẵn sàng vào sân bất kể lúc nào. “Việc sử dụng nhân sự thi đấu do HLV trưởng quyết định. Nếu được vào sân thi đấu tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ”, Việt Hưng nói.

Việt Hưng cũng chia sẻ về cảm giác hồi hộp khi ngồi trong khu kỹ thuật chứng kiến các đồng đội thi đấu với U23 UAE, đặc biệt là tình huống trọng tài thổi phạt 11m sau pha xoạc bóng của Tấn Sinh. “Lúc đó, cảm giác của tôi và toàn đội rất hồi hộp. Tất cả nín thở chờ quyết định của VAR”, Việt Hưng kể lại.

HLV Park Hang seo cho biết là sẽ có nhiều thay đổi đội hình cho trận đấu tối này với Jordan: “Chúng tôi đá 3-4-3 khi tấn công, nhưng lúc phòng ngự, sẽ chuyển sang 5-4-1. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thật sự làm tốt khi chuyển trạng thái. Các hệ thống này cần thêm thời gian để vận hành thật trơn tru. Ở trận đấu với Jordan chúng tôi sẽ cố gắng để làm tốt hơn, mượt mà hơn ở khâu chuyển trạng thái này”. HLV Park Hang-seo nói:

Còn HLV Ahmed Abdel Kader của Jordan tin tưởng đội bóng ông sẽ có một chiến thắng: “Bây giờ, chúng tôi đang tập trung vào trận đấu với U23 Việt Nam. Phải thừa nhận, U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh. Chắc chắn, chúng tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Sẽ không dễ cho U23 Jordan khi đối đầu với U23 Việt Nam”.

Ông Ahmed Abdel Kader cũng liệt kê ra những cầu thủ mà theo ông là nổi bật ở U23 Việt Nam. “U23 Việt Nam là đội bóng rất kỹ thuật. Đội bóng của các bạn sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, có thể kể đến như 22 (Tiến Linh – PV), 9 (Đức Chinh), 19 (Quang Hải), 14 (Hoàng Đức)”, HLV U23 Jordan nhấn mạnh.

Về mục tiêu của U23 Jordan, vị HLV này đặt chỉ tiêu giành chiến thắng: “Hiện tại, chúng tôi đang đứng đầu bảng D. Mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực để giành chiến thắng, qua đó lấy vé vào vòng đấu loại trực tiếp”. 

Đọc thêm