U23 Việt Nam thắng đậm U23 Guam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thắng U23 Guam 6-0, U23 Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ tại Vòng loại  U23 châu Á.
U23 đã bay cao trong trận mở màn vòng loại U23 Châu Á, Ảnh: VFF
U23 đã bay cao trong trận mở màn vòng loại U23 Châu Á, Ảnh: VFF

Ngoài thủ môn Văn Việt thay cho Văn Chuẩn do bị treo giò, U23 Việt Nam gần như đã dùng hầu hết những cầu thủ từng chơi tại SEA Games 32 để đấu tiếp U23 Guam. Chỉ có một vài sự thay đổi, trong sơ đồ 3-4-3, trung vệ Quang Thịnh được đeo băng đội trưởng và chơi ở vị trí trung vệ. Đức Phú đảm nhiệm chạy cánh phải thay vì Văn Cường.

U23 Guam đã đặt “một chiếc xe bus” trước khung thành, khiến các học trò của HLV Philippe Troussier gặp khá nhiều khó khăn khi đưa bóng đến gần cầu môn. Mặc dù trái bóng gần như chỉ lăn bên phần sân đối thủ nhưng các học trò của HLV Troussier không thể vượt qua hàng phòng ngự kín đặc của đối thủ.

Mãi cho đến phút 33, sau một pha băng lên bên cánh phải, Thanh Nhàn thoát xuống rồi căng ngang để Văn Đô lao vào đệm bóng mở tỷ số. Sóng gió tiếp tục nổi lên với tần suất dày đặc trước khung thành Michael Guidroz, nhưng Văn Tùng rồi Thái Sơn đều dứt điểm thiếu đi sự chính xác.

Lê Văn Đô mở đầu cơn mưa bàn thắng vào lưới Guam, ảnh VFF

Lê Văn Đô mở đầu cơn mưa bàn thắng vào lưới Guam, ảnh VFF

Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0 rõ ràng không làm hài lòng HLV Troussier cũng như NHM, nên vào đầu hiệp 2, Việt Nam đã có những sự điều chỉnh về nhân sự, đồng thời liên tục pressing tầm cao, đẩy cao tốc độ trong những pha tấn công. Điều này đã khiến đối thủ phải lúng túng lộ ra những khoảng trống. Phút 51, Hồ Văn Cường tung ra một cú đá đưa bóng đi ra mép ngoài cột dọc. Chỉ vào phút sau đó, Minh Trọng thoát xuống sau đường chuyền từ sân nhà buộc hậu vệ U23 Guam phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Văn Tùng đã điền tên mình lên bảng tỷ số.

Trận đấu trôi qua phút 60 mọi thứ trở nên dễ dàng với U23 Việt Nam, khi đối thủ đã xuống sức quá nhanh. Ở phút 68, trung vệ Phan Tuấn Tài băng lên rồi thực hiện một cú tạt chính xác để Hồ Văn Cường băng vào, tâng bóng qua đầu thủ môn U23 Guam nâng tỷ số lên 3-0. Các học trò của HLV Dominic Gaita gần như sụp đổ và U23 Việt Nam tiếp tục có thêm 3 bàn thắng nữa. Những người lập công là Thanh Nhàn (phút 79), Văn Toản (phút 83) và Vĩ Hào (penalty, phút 90).

Thắng trận 6-0, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C sau lượt đấu đầu tiên, đứng thứ 2 là U23 Yemen đội đã thắng U23 Singapore với tỷ số 3-0 ở trận đấu sớm cùng ngày (6/9).

Đọc thêm