Ukraine kết án 10 năm tù một gián điệp người Trung Quốc

(PLVN) - Một công dân Trung Quốc tên Shu Yuanjie đã bị kết án 10 năm tù ở Ukraine về tội gián điệp, tờ UNIAN dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Cơ quan an ninh Ukraine (SBU), kết quả điều tra đã chứng minh rằng điệp viên Shu Yuanjie - một tiến sĩ về khoa học kỹ thuật - đã thu thập thông tin tình báo dưới vỏ bọc hợp tác khoa học kỹ thuật chính thức giữa Trung Quốc và Ukraine. 

Trong các chuyến công tác tới Ukraine, người này đã cố gắng chiêu mộ một nhóm các nhà khoa học Ukraine tham gia các hoạt động hợp tác bí mật với ông ta để đổi lấy tiền.

SBU cho biết, người đàn ông Trung Quốc lên kế hoạch tiếp cận các dự án mật của ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ của Ukraine. 

Các thành viên của SBU trong một cuộc đột kích đã bắt quả tang ông này đang tìm cách lấy các văn bản mật.

Tại phiên tòa vừa diễn ra, Shu Yuanjie đã bị buộc tội theo Khoản 1 Điều 114 của Bộ luật Hình sự Ukraine. Bản án đã có hiệu lực. 

SBU lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên các tổ chức nghiên cứu của Ukraine bị tình báo nước ngoài nhắm đến.