Ukraine thông qua luật xử lý... nghị sỹ lười đi họp

(PLVN) - Quốc hội của Ukraine đã bỏ phiếu thông qua dự luật số 1035-2, trong đó quy định cắt tiền lương của các nghị sỹ bỏ qua hơn 30% các cuộc bỏ phiếu của quốc hội đồng thời bãi bỏ việc hoàn trả chi phí cho các hoạt động của quốc hội trong trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng.
Một phiên họp của Quốc hội Ukraine.
Một phiên họp của Quốc hội Ukraine.

Theo đài 112, đạo luật vừa được Quốc hội Ukraine thông qua bãi bỏ việc đăng ký bằng văn bản của các đại biểu. 

Tuy nhiên, nếu một đại biểu không có thời gian đăng ký họp vào buổi sáng nhưng sau đó tham gia bỏ phiếu, người này vẫn được tính có tham gia bỏ phiếu.

Theo quy định mới, các nghị sỹ trong Quốc hội Ukraine sẽ nhận được tiền lương nếu tham gia ít nhất 70% số phiên bỏ phiếu của Quốc hội.

Việc này sẽ được theo dõi thông qua một hệ thống bỏ phiếu điện tử và sẽ được công bố trên trang web của Quốc hội Ukraine.

Quy định mới được Ukraine thông qua nêu rõ, nếu một đại biểu không tham gia hơn 30% số phiên bỏ phiếu của Quốc hội hoặc 50% các cuộc họp của các ủy ban của quốc hội trong vòng 1 tháng, người này sẽ không được hoàn trả chi phí cho hoạt động tại quốc hội trong tháng tương ứng. 

Luật trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 tới.