Ứng cứu 39 ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá gặp nạn, thả trôi trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng đã tiếp cận, ứng cứu thành công 39 ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá QNg 09251 TS bị hỏng máy thả trôi trên biển và đưa vào đất liền an toàn.
Tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy, thủng mũi, nước tràn vào tàu. (Ảnh minh họa)
Tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy, thủng mũi, nước tràn vào tàu. (Ảnh minh họa)

Tối 22/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu SAR412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã tiếp cận và cứu hộ thành công 39 ngư dân trên tàu cá QNg 09251 TS bị hỏng máy thả trôi trên biển.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/11, khi đang trên hành trình trở về bờ, tàu bị hỏng máy thủng mũi, nước tràn vào tàu. Thuyền trưởng tàu cá đã đề nghị ứng cứu khẩn cấp.

Theo tin báo, tàu cá này đang đánh bắt cách vùng biển TP Quy Nhơn khoảng 173 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi, trên tàu có 39 ngư dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bình Thạnh duy trì liên lạc với tàu cá, đồng thời kêu gọi các tàu cá quanh khu vực tàu gặp nạn ứng cứu ngư dân.

Đến 6h ngày 21/11, tàu SAR412 đã rời cầu cảng, tìm kiếm tiếp cận cứu hộ các thuyền viên trên tàu cá đưa vào đất liền an toàn. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II cũng đã thông báo đến lực lượng chức năng tổ chức bàn giao 39 ngư dân vào lúc 7h ngày 23/11 tại Cảng Hải đoàn 48 (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã ký công văn hỏa tốc chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện Bình Sơn tiếp nhận đón các ngư dân trên tàu cá gặp nạn QNg 09251 TS trở về địa phương, thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe cho ngư dân.

Được biết, tàu cá QNg 09251 TS, công suất 691CV trên tàu có 39 ngư dân do ông Nguyễn Duy Thanh (46 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh vào ngày 9/9, hành nghề câu mực khu vực Trường Sa.

Đọc thêm