Quảng Ngãi: Tàu cá chết máy trôi tự do, 15 ngư dân phát tín hiệu kêu cứu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến 16 giờ chiều nay (12/12), tàu cá QNg-96138TS vẫn đang trôi tự do trên vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn khoảng 100 hải lý.
Tàu cá bị chết máy khi đang trên đường trở về đất liền (ảnh minh họa)
Tàu cá bị chết máy khi đang trên đường trở về đất liền (ảnh minh họa)

Chiều 12/12, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vẫn chưa có phương tiện nào tiếp cận để hỗ trợ các ngư dân trên tàu cá bị chết máy.

“Hiện địa phương đã đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương có phương án cứu nạn cứu hộ tàu cá bị chết máy. Khu vực tàu bị sự cố thời tiết diễn biến xấu, không có tàu cá nào tiếp cận được”, bà Hương thông tin.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ đêm qua, tàu cá QNg-96138TS của ngư dân Lê Đình Việt ở thôn Tây An Vĩnh (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trong lúc đang trên đường từ Hoàng Sa chạy về đất liền thì tàu bị chết máy, trôi dạt tự do trong điều kiện thời tiết đang có sóng to, gió lớn, hết sức nguy hiểm.

15 ngư dân đi trên tàu cố gắng khắc phục máy tàu nhưng không sửa chữa được. Các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu đề nghị cứu hộ cứu nạn. Đến 16 giờ chiều nay, 12/12, tàu cá QNg-96138TS vẫn đang trôi tự do trên vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn khoảng 100 hải lý.

Đọc thêm