USSH JOB FAIR 2024: Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành khoa học hàn lâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 24/3, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) diễn ra sự kiện Jobfair 2024 – "Ngày hội việc làm - Kết nối nhà tuyển dụng", với sự tham gia của gần 60 đối tác và hơn 1.200 cơ hội việc làm dành cho sinh viên.
Sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn trao đổi với nhà tuyển dụng tại Ngày hội việc làm USSH JOB FAIR 2024.
Sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn trao đổi với nhà tuyển dụng tại Ngày hội việc làm USSH JOB FAIR 2024.

Phát biểu khai mạc, GS. TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) cho biết, các đại diện doanh nghiệp có mặt trực tiếp tại Jobfair 2024 nhằm tìm kiếm những ứng cử viên cho đơn vị mình.

"Sự kiện hứa hẹn sẽ là nơi kết nối nhà tuyển dụng với các ứng viên, giúp các sinh viên của trường có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp", GS. TS Hoàng Anh Tuấn nói.

Tham gia buổi Talkshow với chủ đề "Khởi nghiệp cho sinh viên ngành khoa học xã hội nhân văn" trong khuôn khổ Ngày hội việc làm, ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Cen Group (còn được biết đến với cái tên Shark Hưng) cho rằng, sinh viên ngành khoa học xã hội nhân văn có nhiều tiềm năng để khởi nghiệp bởi họ có khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt và kiến thức xã hội.

Ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Cen Group chia sẻ với sinh viên tại Ngày hội việc làm.

Ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Cen Group chia sẻ với sinh viên tại Ngày hội việc làm.

Cũng theo ông Hưng, bất cứ ngành nghề nào xã hội cần đều có thể khởi nghiệp. Những ngành học như báo chí, truyền thông, tâm lý đều là những ngành rất cần thiết trong đời sống xã hội ngày nay.

Tại sự kiện, bà Trần Thị Ngọc Lan - Trưởng phòng nhân sự của Klever fruit cho biết, đơn vị tìm kiếm các ứng viên có kỹ năng và sự sáng tạo. Đối với các vị trí như truyền thông và marketing, Klever fruit tuyển dụng sinh viên đã được đào tạo và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Theo bà Lan, các ứng viên cần chuẩn bị tư thế, thần thái và những kiến thức nhận được từ trường lớp để tự tin khi tiếp xúc với nhà tuyển dụng, thì sẽ có cuộc phỏng vấn thành công.

Tham gia Ngày hội việc làm, Nguyễn Đức Anh - sinh viên ngành Quản lý thông tin, chia sẻ: "Kỹ năng mà tôi cảm thấy quan trọng nhất là quan sát. Tôi sẽ quan sát cách người quản lý phỏng vấn, dựa vào cách người quản lý phỏng vấn để có cách trả lời với hình tượng ổn nhất trong mắt họ.”

Không khí tại ngày hội việc làm.

Không khí tại ngày hội việc làm.

Ngày hội việc làm nhận được nhiều phản hồi tích cực từ sinh viên và các nhà tuyển dụng. Đây là cơ hội thiết thực để sinh viên gặp gỡ, giao lưu với các nhà tuyển dụng; tìm kiếm việc làm phù hợp, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, cũng như tự tin khởi nghiệp trong tương lai...

Đọc thêm